Phú Xuyên khởi sắc đầu năm mới: Phấn đấu về đích vào cuối năm nay

Hải Đăng Thứ tư, ngày 20/02/2019 13:45 PM (GMT+7)
Mới đây, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác triển khai vụ xuân và tiến độ thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phú Xuyên.
Bình luận 0

Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, đến nay, toàn huyện đã cấy được 1.500/7.206ha lúa xuân, phấn đấu hoàn thành cấy vụ xuân trong tháng 2.2019. Toàn huyện đã dồn điền đổi thửa được 9.060ha, (đạt 105,25% so với diện tích thành phố giao), tiếp nhận và cấp được 45.669 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (đạt 97%) .

img

img

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra việc cấy lúa bằng máy tại cánh đồng thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên.  Ảnh:  Hải Đăng

"Huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM để có 100% số xã hoàn thành xây dựng NTM. Đây là nỗ lực rất lớn, thành phố sẽ đồng hành cùng huyện trong tháo gỡ khó khăn để đạt kết quả cao hơn”.

Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội

Theo ông Sơn, để khuyến khích nông dân áp dụng cơ giới hóa, huyện hỗ trợ 80% tiền giá thể đối với các diện tích lúa cấy máy, nâng diện tích cấy máy đạt 1.350ha. Ngoài ra, toàn huyện có 455 máy làm đất, 148 máy cấy, 2 máy gieo mạ khay tự động, 30 máy gặt đập liên hoàn giúp tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.

"Đến nay, huyện đã chuyển đổi được 2.430ha, nhiều mô hình mới được nhân dân áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng măng tây xanh, rau trái vụ; mô hình rau cần an toàn, dưa leo, bí xanh an toàn, bưởi Diễn, cam Canh... Giá trị sản xuất/ha canh tác đạt từ 200 - 230 triệu đồng, có mô hình đạt 400 - 500 triệu đồng. Tổng kinh phí huy động vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ năm 2016 đến hết năm 2018 là trên 1.310 tỷ đồng" - ông Sơn khẳng định.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 39,6 triệu đồng/người/năm. Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%, tỷ lệ hộ nông dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó nước sạch là 41,8%).

Phấn đấu về đích vào cuối năm nay

Ngay đầu buổi làm việc, đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thắng và động viên bà con ra quân sản xuất vụ xuân tại cánh đồng thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng.

Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của huyện Phú Xuyên ngay từ đầu năm. Ông Sửu cho biết, đến thời điểm này, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành lấy nước phục vụ sản xuất, khâu làm đất đạt hơn 90% diện tích.

"Thời tiết đang thuận lợi, thành phố chỉ đạo các địa phương phấn đấu cấy xong trước ngày 20.2 để tránh mạ già. Bên cạnh đó, huyện Phú Xuyên cần chú ý phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất. Về xây dựng NTM, Phú Xuyên đặt mục tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM. Đây là nỗ lực rất lớn, thành phố sẽ đồng hành cùng huyện tháo gỡ khó khăn để đạt kết quả cao hơn" - ông Sửu nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, trong năm 2019, huyện Phú Xuyên cần bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm với tinh thần, quyết tâm cao nhất; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao và duy trì các tiêu chí xây dựng NTM...

Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội lưu ý bên cạnh việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, huyện Phú Xuyên cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn, đồng thời tập trung nguồn lực để hoàn thành 6 xã còn lại trong năm 2019.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị huyện đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; phát triển các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục; làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem