dd/mm/yyyy

Phụ nữ Yên Châu chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu (Sơn La) đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, thu hút sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi của huyện.

Cũng như các ban, ngành, đoàn thể khác của huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu đã nhanh chóng nhập cuộc ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NMT trên địa bàn. Để góp phần tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM bằng các phong trào cụ thể, thiết thực. Phong trào nào cũng thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình và tích cực tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ.

Phụ nữ Yên Châu chung sức xây dựng NTM - Ảnh 1.

Người dân Yên Châu đã ý thức hơn trong việc thu gom rác thải.

Điển hình là phong trào xây dựng mô hình "Mái nhà xanh 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào phụ nữ Yên Châu thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới được phát động tới toàn thể các chi, tổ hội. Để phong trào này đi vào nề nếp, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã trong huyện vận động và hướng dẫn các hội viên phụ nữ đăng ký tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu, cho biết: Mô hình mái nhà xanh 5 không, 3 sạch gồm các tiêu chí, đó là: không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Thực hiện tốt mô hình này sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống. Thực tế cho thấy, từ khi triển khai thực hiện mô hình mái nhà xanh 5 không, 3 sạch đến nay, nhiều hội viên phụ nữ ở các xã, bản đã ý thức hơn trong việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, thường xuyên vệ sinh chuồng trại nuôi nhốt trâu, bò...

Phụ nữ Yên Châu chung sức xây dựng NTM - Ảnh 2.

Người dân huyện Yên Châu đã quen với việc dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Mô hình "Xây dựng chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM" cũng được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động và duy trì từ nhiều năm nay. Đến nay, 100% chi hội phụ nữ trong toàn huyện tham gia thực hiện mô hình này.

Chị Lường Thị Bua – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Chiềng Sàng 2 (xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu) vui vẻ nói: Mô hình "Xây dựng chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM" khá thiết thực và ý nghĩa. Ngay sau khi Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động, Chi hội phụ nữ bản Chiềng Sàng 2 đã mạnh dạn đăng ký tham gia thực hiện. Sau vài năm thực hiện, mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình hội viên phụ nữ trong bản không ngừng cải thiện, nâng cao. 

Phụ nữ Yên Châu chung sức xây dựng NTM - Ảnh 3.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu đang quản lý 102 mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản".

Đường trong bản cũng phong quang, sạch đẹp hơn bởi có sự tham gia quét dọn thường xuyên của chị em phụ nữ. Không chỉ dừng ở đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu còn phát động hàng loạt các phong trào cụ thể như: "Nhà sạch vườn đẹp; Đoạn đường nở hoa; Đào hố rác, phân loại rác; Xây lò xử lý rác thải mini gia đình tự đốt"...

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã thành lập, duy trì quản lý 102 mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản" với 2.637 hội viên, phụ nữ tham gia; 7 mô hình "Đoạn đường nở hoa" với 830 thành viên tại các xã: Chiềng Hặc, Viềng Lán, Chiềng On tham gia; xây dựng 332 Lò xử lý rác thải mi ni tự đốt tại các xã, thị trấn.

Những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu đã và đang góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Thanh Văn