Ông Nguyễn Đăng Quang lại mất danh hiệu tỷ phú đô la

08/01/2020 14:09 GMT+7
Cổ phiếu MSN giảm sâu khiến ông Nguyễn Đăng Quang một lần nữa mất danh hiệu tỷ phú đô la do Forbes bình chọn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang biến động rất mạnh theo xu hướng giảm là chủ yếu. Cổ phiếu MSN của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan không nằm ngoài xu thế đó. Vì vậy, khi MSN mất mốc 56.000 đồng/CP, MSN đã khiến ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan một lần nữa đánh mất danh hiệu tỷ phú đô la.

Cụ thể, trong nhiều phiên gần đây, theo thống kê của tạp chí Forbes, tài sản của ông Quang tròn 1 tỷ USD, giảm 300 triệu USD so với hồi tháng 3 năm ngoái, thời điểm Forbes lần đầu tiên đưa ông Quang vào danh sách những người giàu nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Quang lại mất danh hiệu tỷ phú đô la - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Quang lại mất danh hiệu tỷ phú đô la

Vì vậy, trong phiên 8/1, khi cổ phiếu MSN đang giảm khá mạnh, giảm 900 đồng/CP xuống chỉ còn 55.900 đồng/CP, tài sản của ông Quang chắc chắn hao hụt hàng chục triệu USD. Trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam, cái tên Nguyễn Đăng Quang đã không còn.

Trong danh sách này vẫn còn những vị đại gia khác như ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Công ty cổ phần hàng không Vietjet, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Ông Hồ Hùng Anh cũng được coi là đại gia Masan như ông Nguyễn Đăng Quang. Vị chủ tịch Techcombank cũng nắm giữ lượng cổ phiếu MSN rất lớn, chỉ đứng sau ông Quang. Trong ngày hôm nay, theo Forbes, tài sản của ông Hùng Anh giảm 12 triệu USD xuống còn 1,4 tỷ USD.

Còn theo số liệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay MSN giảm sâu đã khiến tài sản của ông Quang giảm 227 tỷ đồng. Ông Quang đang đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam (theo thị giá cổ phiếu niêm yết).

Tiểu My
Cùng chuyên mục