dd/mm/yyyy

nuôi lươn

Giám đốc nghỉ việc, về quê nuôi lươn bán sang Nhật

Từng làm giám đốc nhân sự cho một công ty Hàn Quốc ở TP.HCM, anh Nguyễn Thanh Tân (ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) "làm liều" nghỉ việc trở về quê lập nghiệp với nghề nuôi lươn.


Vứt bỏ chức Giám đốc, chỉ về nuôi chơi con trơn trơn, lãi 1 tỷ/năm

Anh Nguyễn Thanh Tân, 37 tuổi, quê ở ấp Bình Hòa I, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long là một thanh niên năng động, dám nghĩ dám làm và làm.


Chàng "8X" bỏ chức giám đốc lương hàng chục triệu đồng, về quê nuôi lươn kiếm tiền tỉ

Đang là giám đốc cho một công ty nước ngoài với lương gần 30 triệu đồng/tháng nhưng anh Nguyễn Thanh Tân (SN 1981, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đã từ bỏ công việc về vườn nuôi lươn giống cho thu nhập khá.