NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại: “Đến phút cuối anh vẫn là người tử tế”

Đức Sơn Thứ tư, ngày 19/02/2020 10:30 AM (GMT+7)
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị H. xúc động cho biết, đến phút cuối đời, NSƯT Vũ Mạnh Dũng vẫn là một người tử tế như cách anh sống và làm việc bao năm qua.
Bình luận 0

img

Chân dung NSƯT Vũ Mạnh Dũng (Ảnh: Nhà hát vũ kịch Việt Nam).

Liên quan đến vụ NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại, ngày 19/2, Nhà hát vũ kịch Việt Nam cho biết, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Vũ Mạnh Dũng, Phó Trưởng đoàn ca kịch Nhà hát vũ kịch Việt Nam là nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra vào tối 18/2.

Trao đổi với PV, chị H. (công tác tại Nhà hát vũ kịch Việt Nam) cho hay, NSƯT Vũ Mạnh Dũng vào làm việc tại Nhà hát vũ kịch Việt Nam từ năm 2006, cho tới nay đã được 14 năm. Nam nghệ sĩ xấu số vừa mới nhận danh hiệu NSƯT vào tháng 8/2019.

Quá trình làm việc, không chỉ riêng chị H. mà các đồng nghiệp đều đánh giá NSƯT Vũ Mạnh Dũng là người nhiệt tình, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người.

“Làm nghệ sĩ thì rất nghèo, đồng lương chẳng được bao nhiêu, nhưng anh Dũng rất hay đi làm từ thiện. Ngoài công việc tại nhà hát, anh Dũng còn nhận đi dạy thêm bên ngoài để có thêm thu nhập. Trong cơ quan, anh ấy luôn tử tế với mọi người, đến phút cuối đời anh ý vẫn là người tử tế”, chị H. xúc động nói.

Theo chị H., NSƯT Vũ Mạnh Dũng là một trong các giọng ca Opera hàng đầu ở Việt Nam hiện nay – một thể loại nhạc rất “kén” người nghe. Ngoài Opera, Vũ Mạnh Dũng còn hát các ca khúc có chủ đề cách mạng, hay những bài hát yêu cầu khó.

Không chỉ biểu diễn tại các buổi hòa nhạc trong nước, năm 2019, NSƯT Vũ Mạnh Dũng từng tham gia chuyến lưu diễn tại Thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) cùng 54 nghệ sĩ khác nhân ngày lễ Thái dương – ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Trong chuyến lưu diễn này, NSƯT Vũ Mạnh Dũng đã thể hiện ca khúc “Ngã ba Vạn Cảnh đài”.

img

Dương Quang Bình bị khống chế tại chỗ.

Trước đó, tối 18/2, tại ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Dương Quang Bình (SN 1977, trú ngõ 609 Bạch Đằng) có biểu hiện “ngáo đá” đã tự đốt xe máy, dùng dao đâm chết em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Sau đó, đối tượng này phá mái tôn đột nhập vào nhà nạn nhân để đe dọa 6 người trong gia đình em gái, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Nhận tin báo, cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm đã cử lực lượng xuống hiện trường tiếp cận, khống chế Dương Quang Bình để đưa về trụ sở công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, Bình là đối tượng nghiện đã nhiều năm.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị sát hại trong đêm

Sau khi tự đốt xe máy, Bình đã phá mái tôn đột nhập vào nhà em gái, đe doạ mạng sống của 6 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem