dd/mm/yyyy

Nông dân Sơn La tham gia BHXH tự nguyện: “Người đi trước, mách nước cho người đi sau”

Khi người dân hiểu: Bảo hiểm xã hội Tự nguyện (BHXHTN) là chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước dành để giúp đỡ cho người lao động tự do khi về già; đồng tiền của họ bỏ ra khi tham gia BHXHTN sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, thì niềm tin vào BHXHTN sẽ được lan tỏa và nhân rộng...
Nông thôn Sơn La: Tham gia BHXH tự nguyện- “Người đi trước, mách nước cho người đi sau” - Ảnh 1.

ông Lường Văn Tính, bản Phặng (xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La ) – Là một trong những người đã tham gia mua BHXHTN cho người thân trong gia đình và đã chỉ cho nhiều người dân khác biết những quyền lợi thiết thực khi tham gia mua BHXHTN.

Đến UBND xã Bon Phặng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vào một sáng cuối tuần. Trong lúc ngồi chờ gặp đồng chí Chủ tịch UBND xã, chúng tôi được đồng chí Lường Văn Mai – một cán bộ xã tiếp đón. Biết chúng tôi là phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt/ Trang trại Việt, đến tìm hiểu tình hình tham gia BHXHTN tại xã, đồng chí Mai vui vẻ chia sẻ: "Bon Phặng là một xã nghèo của huyện miền núi nghèo Thuận Châu. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước tháng 7/2019, nhiều người dân trong xã chưa tin vào chính sách BHXH tự nguyện nên lúc đó ở xã mới chỉ có 6 người dân tham gia mua BHXH tự nguyện. Đến cuối năm 2019, con số này đã tăng lên 114 người tham gia (trong đó có 35% số người tham gia trong diện nghèo và cận nghèo), đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao gần 200%...

Khi chúng tôi hỏi, làm cách nào mà công tác vận động tham gia BHXH TN ở xã đạt được kết quả ngoạn mục đến vậy? Anh Mai cười và nói: "Tôi sẽ dẫn các phóng viên đến nhà một hộ dân gần đây đã tham gia BHXHTN, các phóng viên  sẽ rõ…".

Theo chân cán bộ xã đến hộ gia đình Ông Lường Văn Tính ở bản Phặng, rất may khi đến vợ chồng ông đang ở nhà và có một người dân cùng bản đang đến chơi.

Nông thôn Sơn La: Tham gia BHXH tự nguyện- “Người đi trước, mách nước cho người đi sau” - Ảnh 2.

Ông Lường Văn Thơm (bên trái), nói: "Được kể về cái hay, cái tốt của BHXHTN mà tôi mới tìm hiểu và đã mua BHXHTN cho bản thân và vợ tôi rồi".

Sau khi được cán bộ xã giới thiệu mục đích đến thăm nhà tìm hiểu về lý do tham gia BHXHTN của gia đình, ông Tính nói ngay: "Tôi là cán bộ nghỉ hưu, tôi đã có BH rồi, còn vợ tôi là nông dân không có chế độ gì. Từ giữa năm 2019, khi được nghe xã tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHXHTN, tôi đã đăng ký ngay cho vợ tôi. Tôi thấy rất hay vì lúc đó vợ tôi cũng đã 58 tuổi rồi, lại ở nhà không làm việc gì thì làm sao có lương hưu được. Vậy mà BHXHTN đã mở ra cho vợ tôi có được cơ hội lĩnh lương hưu vào năm 68 tuổi đấy".

Qua trao đổi, được biết vợ ông là bà Lường Thị Bang, thuộc trường hợp tham gia đóng BHXHTN hàng năm tối thiểu trong thời gian 10 năm đầu, sau đó được phép đóng  phí BH 1 lần cho 10 năm tiếp theo và được lĩnh lương hưu sau 1 tháng thực hiện đóng phí  BH 1 lần cho 10 năm tiếp theo đó. Vậy là chỉ với thời gian 10 năm 1 tháng và tổng phí đóng BHXHTN cho 20 năm, bà Lường Thị Bang sẽ được cầm sổ và nhận lương hưu cho chính mình ở tuổi 68. 

Đúng là BHXH TN đã mở ra cho vợ ông Tính là bà Bang và những người lao động tự do một cơ hội không thể tốt hơn, đó là: Về già mà vẫn có thu nhập ổn định, hạn chế phụ thuộc vào con cái và người thân, đồng thời giảm gánh nặng cho xã hội.

Quay sang trò chuyện với người khách của gia đình, chúng tôi được ông cho biết thêm: "Tôi tên là Lò Văn Thơm. Tôi và vợ tôi đều là nông dân ở nhà thôi. Nhưng khi được ông Tính kể chuyện là mua BHXHTN cho vợ ông ấy tốt lắm, tôi mới tìm hiểu và được cán bộ phụ trách BH của xã giới thiệu cặn kẽ những quy định và lợi ích khi tham gia BHXHTN. Vậy là vợ chồng tôi đã đăng ký tham gia luôn với mức đóng 182.000 đồng/người/tháng. Gia đình tôi thuộc hộ kinh tế bình thường nhưng cũng được nhà nước hỗ trợ đóng phí 10%. Từ khi tham gia BHXHTN, vợ chồng tôi rất vui và yên tâm vì tuổi già sau này không phải sống phụ thuộc vào con cái…"

Nông thôn Sơn La: Tham gia BHXH tự nguyện- “Người đi trước, mách nước cho người đi sau” - Ảnh 3.

Ông Lường Văn Mai - Cán bộ xã Bon Phặng - (ngồi giữa) và vợ chồng anh Lường Trọng Bình, chị Lèo Thị Dom- một hộ gia đình kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ cũng đã tham gia mua BHXHTN khi nhận thấy lợi ích mà BHXHTN đem lại trong tương lai.

Chia tay gia đình Ông Lường Văn Tính và người khách, trong lòng tôi dấy lên một suy nghĩ: Khi chính sách an sinh của BHXHTN mang nhiều giá trị nhân văn của Đảng và nhà nước dành cho đối tượng lao động tự do, được nhiều người dân hiểu sâu, thì khi đó mỗi người dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên bảo hiểm một cách tự nhiên và hiệu quả nhất …  Và tôi thầm mong có nhiều người dân lao động tự do, lao động nghèo tại xã Bon Phặng nói riêng và cả nước nói chung có được sự yên tâm và đảm bảo tài chính khi tuổi già đến như cách mà BHXHTN đã chỉ ra cho gia đình ông Lường Văn Tính và gia đình ông Lường Văn Thơm, bản Phặng (xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Tống Huyền