dd/mm/yyyy

Nô nức đi xem Bí thư Tỉnh ủy xuống đồng cấy lúa

Sáng 12.2, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã lội ruộng, lái máy cấy trên cánh đồng thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.


Mở đầu lễ hội,Thượng tọa Thích Minh Quang – Phó ban, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình làm lễ cúng Trời, Đất và Thánh Hoàng làng ngoài trời.

Sáng 12.2 (tức ngày 16 tháng Giêng), Công ty CP Lộc Trời miền Bắc (Tập đoàn Lộc Trời) phối hợp với Công ty TNHH MTV Bình Minh tổ chức Lễ hội xuống đồng cùng “hạt ngọc trời” 2017. Tuy là lần đầu tiên tổ chức song lễ hội đã thu hút hàng nghìn du khách tham dự.

Trò chơi dân gian tại lễ hội thu hút nhiều người tham gia.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: “Lễ hội xuống đồng là hoạt động văn hóa tín ngưỡng, một lễ hội nông nghiệp, một nghi lễ cầu mùa có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người nông dân. Trong tiết trời lập xuân, khởi đầu cho một năm mới, tổ chức lễ xuống đồng không chỉ là mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt mà còn là hoạt động sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng, thổi nguồn sinh lực mới cho bà con nông dân địa phương hăng hái thi đua sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương, đất nước”.

Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Lộc Trời miền Bắc phát biểu tại lễ hội.

Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Lộc Trời miền Bắc cho biết: “Lễ hội xuống đồng cùng “hạt ngọc trời” năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc, ngoài nghi lễ cúng trời đất và thánh Hoàng làng để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân xưa đã có công khai hoang lập đất, tổ chức thi cấy tay và các trò chơi dân gian. Ban tổ chức Lễ hội đã đẩy mạnh hoạt động trình diễn phương pháp, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hiện đại với sự tham gia hướng dẫn và đồng hành cùng bà con nông dân của các “kỹ sư 3 cùng” thuộc Công ty CP Lộc Trời miền Bắc”.

Bà Nguyễn Thị Thanh đánh trồng khai mạc lễ hội.

Cũng theo bà Thanh, việc Công ty CP Lộc Trời Miền Bắc và Công ty TNHH MTV Bình Minh phối hợp tổ chức Lễ hội xuống đồng ngày hôm nay rất phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp. Lễ hội cũng là biểu hiện sinh động thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa 4 nhà trong phát triển nông nghiệp: Nhà nước – Nhà doanh nghiệp – Nhà nông – Nhà khoa học, với mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa.

Hàng người đổ ra cánh đồng thuộc thị trấn Bình Minh xem phần thi cấy thi của các đội thi tại lễ hội.

Bà Trần Thị Vinh (72 tuổi), nông dân ở khối 6, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn cho biết: “Lễ hội xuống đồng được tổ chức lần này rất ý nghĩa, đặc biệt có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh không chỉ nhằm mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt mà còn góp phần giúp khích lệ, động viên tinh thần bà con trong tỉnh hăng say sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ vào để làm giàu".

Bà Nguyễn Thị Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo của 2 công ty lội ruộng vận hành máy cấy trên cánh đồng thuộc thị trấn Bình Minh.

Không chỉ vận hành máy cấy, bà Thanh còn tham gia cấy thi với bà con nông dân huyện Kim Sơn tại lễ hội.

Toàn cảnh lễ hội xuống đồng cùng "hạt ngọc trời" 2017 được tổ chức tại cánh đồng thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vào ngày 12.2.

Trần Quang