dd/mm/yyyy

nhật bản

Hòa Bình xuất khẩu 40 tấn cháo sen Bát Bảo sang Nhật Bản

Tỉnh Hòa Bình vừa xuất khẩu 40 tấn sản phẩm cháo sen Bát Bảo sang thị trường Nhật Bản.


Nhà máy vi mạch điện tử 200 triệu USD chuẩn bị được xây dựng tại Hòa Bình

Tập đoàn Meiko Nhật Bản đang triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất các vi mạch điện tử tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà (TP. Hòa Bình), với vốn đầu tư tương đương 200 triệu USD.


Doanh nghiệp Việt Nam học tập cách quản trị doanh nghiệp của Nhật Bản

Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội (HAMI) phối hợp cùng Cộng đồng Keieijuku Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) tổ chức Hội thảo "Biến động kinh tế thế giới và vận hội đối với ngành sản xuất từ góc nhìn doanh nghiệp Nhật Bản - Việt Nam" vào ngày mai 19/10, tại Hà Nội.


Vì sao Nhật Bản muốn nhập khẩu chuối từ Việt Nam thay thế chuối Philippines?

Theo Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, hiện tại, nhiều hệ thống tiêu thụ tại Nhật Bản mong muốn nhập khẩu chuối từ Việt Nam thay thế chuối Philippines bởi người tiêu dùng Nhật Bản cho rằng chuối Việt Nam thơm ngon.


Giống quả mới ngọt thơm như dưa vàng, chua nhẹ như chanh, ăn ngày nắng nóng ngon tuyệt

Nông dân Nhật Bản mới đây đã phát triển giống quả mới có tên dưa chanh. Loại dưa này mang vị ngọt và thơm đặc trưng của dưa vàng kết hợp vị chua nhẹ của quả chanh.


Thanh Hóa - Nhật Bản: Đẩy mạnh hợp tác, phát triển nhanh và bền vững

Ngày 6/5, UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023 với chủ đề: "Thanh Hóa - Nhật Bản: Đẩy mạnh hợp tác, phát triển nhanh và bền vững".


Lần đầu tiên 7,5 tấn đậu đũa ngâm muối của Lào Cai xuất khẩu sang Nhật Bản

Sau 3 lần thí điểm thành công, lô hàng thực phẩm ngâm muối được làm từ đậu đũa do nông dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai trực tiếp gieo trồng đã sẵn sàng lên đường để xuất khẩu sang Nhật Bản.


Nông sản Xín Mần từng bước xuất ngoại

Thời gian qua, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã triển khai nhiều giải pháp, cơ chế, đẩy mạnh liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu nông sản sang thị trường Nhật Bản, qua đó giúp cho ngành nông nghiệp có hướng đi bền vững, góp phần thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025.


Hải sản Nhật đắt khét, có loại 6 triệu đồng/kg vẫn ‘cháy hàng’

Nhiều cửa hàng bày bán tràn ngập các loại hải sản Nhật Bản, nhưng giá loại nào cũng đắt khét, thậm chí cá ngừ vây xanh Nhật tới 6 triệu đồng/kg vẫn liên tục “cháy hàng”.


Thú vui điền viên của dân thành thị Nhật Bản: Thuê đất trồng rau, nghỉ việc về làm nông dân

Đối với một số người dân thành thị, trồng trọt không còn là sở thích, mà là một cách sống.