Người lao động oằn mình mưu sinh ngày nắng nóng

Diệu Bình Thứ năm, ngày 21/05/2020 15:42 PM (GMT+7)
Sau chuỗi ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nhiều người lao động đã trở lại nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến cho công cuộc mưu sinh của không ít người lao động trở nên vất vả hơn.
Bình luận 0

i

 - Ảnh 1.

Hôm nay (21/5), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp nóng phía tây sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng nên khu vực phía tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 37-40 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên trong hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, tương ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Do đó, người dân được khuyến cáo không nên ra đường vào những giờ cao điểm nắng nóng giữa trưa đến đầu giờ chiều. Khi ra đường, cần mang theo mũ, áo, kính râm chống nắng để bảo vệ sức khỏe trước nắng nóng, tránh bị đột qụy, sốc nhiệt.

 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, bất chấp nhiệt độ ngoài trời những ngày này luôn luôn xấp xỉ thậm chí cao hơn 40 độ C, những người lao động nghèo dường như không có sự lựa chọn nào khác, họ vẫn phải phơi mình dưới cái nắng vì cuộc sống mưu sinh.

 - Ảnh 3.

Nắng nóng đã trở thành nỗi ám ảnh của những người lao động nghèo.

Người lao động oằn mình mưu sinh ngày nắng nóng - Ảnh 4.

Ông Đỗ Khanh (56 tuổi, quê Quảng Nam) hành nghề sửa khóa dạo chia sẻ, bao nhiêu năm buôn ba trên chiếc xe máy kiếm kế sinh nhai, đối với ông, mùa nắng là lúc vất vả nhất. "Thời tiết này ai cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi, còn tôi vẫn phải ở ngoài trời nên nắng nóng quả là một cực hình" , ông Khanh chia sẻ.

 - Ảnh 4.

Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác giữa trưa nắng gay gắt.

Người lao động oằn mình mưu sinh ngày nắng nóng - Ảnh 6.

Đối với người lao động, gầm cầu trở thành địa điểm "lý tưởng" để nghỉ trưa.

Người lao động oằn mình mưu sinh ngày nắng nóng - Ảnh 7.

Một số khác vì sợ mất khách nên nằm nghỉ tại điểm bán.

Người lao động oằn mình mưu sinh ngày nắng nóng - Ảnh 8.

Hằng ngày đạp xe khắp nẻo đường để bán hàng, nhưng trong những ngày nắng nóng thế này, chị La Thị Hường (40 tuổi, quê tại Hà Tĩnh) chỉ có thể dừng lại ở góc đường nhiều tán cây để bán. “Nắng thế này nên 11h trưa mình đã tìm chỗ mát để nghỉ rồi. Nằm ngoài đường quanh năm suốt tháng cũng quen, có điều, trời nắng nóng quá cũng hơi cực".


Người lao động oằn mình mưu sinh ngày nắng nóng - Ảnh 10.

Những giấc ngủ tạm dưới bóng cây.

Người lao động oằn mình mưu sinh ngày nắng nóng - Ảnh 11.

Vào lúc cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thể lên hơn 40 độ C. Nắng nóng khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn, nhưng những người bán hàng rong, công nhân xây dựng, xe ôm, xích lô ... vẫn phải chấp nhận để mưu sinh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem