dd/mm/yyyy

Người dân lo đối phó bão Wipha, du khách "vô tư" tắm biển Cát Bà

Một ngày trước khi bão số 3 đổ bộ, thời tiết trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) có mưa nhẹ. Tàu thuyền bị cấm ra khơi từ 17h nhưng hàng trăm người vẫn "vô tư" xuống biển tắm.
Ảnh hưởng của bão số 3, chiều 1/8 đảo Cát Bà (Hải Phòng) xuất hiện mưa nhỏ. Dù trên bờ loa phát thanh của địa phương phát tin cảnh báo bão sắp đổ bộ, du khách vẫn khá thoải mái bên bờ biển.
Ảnh hưởng của bão số 3, chiều 1/8 đảo Cát Bà (Hải Phòng) xuất hiện mưa nhỏ. Dù trên bờ loa phát thanh của địa phương phát tin cảnh báo bão sắp đổ bộ, du khách vẫn khá thoải mái bên bờ biển.
Nhiều trận mưa ngắt quãng khiến một số du khách lớn tuổi vội vã lên bờ.
Nhiều trận mưa ngắt quãng khiến một số du khách lớn tuổi vội vã lên bờ.
Theo quan sát của PV, tại bãi Cát Cò 3 chiều 1/8 có hàng trăm du khách. Nhưng không thấy sự có mặt của lực lượng bảo vệ ở đây.
Theo quan sát của PV, tại bãi Cát Cò 3 chiều 1/8 có hàng trăm du khách. Nhưng không thấy sự có mặt của lực lượng bảo vệ ở đây.
Trời về chiều nhiều du khách nước ngoài co ro vì lạnh.
Trời về chiều nhiều du khách nước ngoài co ro vì lạnh.
Trong khi đó phía ngoài đường, nhiều nhà dân đang chằng chống mái đề phòng thiệt hại bão.
Trong khi đó phía ngoài đường, nhiều nhà dân đang chằng chống mái đề phòng thiệt hại bão.
Chiều 1/8, hàng nghìn du khách tập trung đi qua phà Bến Gót vào đất liền. Tới 17h, bến phà dừng hoạt động đến khi cơn bão đi qua.
Chiều 1/8, hàng nghìn du khách tập trung đi qua phà Bến Gót vào đất liền. Tới 17h, bến phà dừng hoạt động đến khi cơn bão đi qua.
Cùng ngày, mọi ngư dân ở bến Phù Long đã đậu thuyền bè về bến, buộc thuyền bè vào những cọc gỗ chắc chắn ven bờ.
Cùng ngày, mọi ngư dân ở bến Phù Long đã đậu thuyền bè về bến, buộc thuyền bè vào những cọc gỗ chắc chắn ven bờ.
Anh Nguyễn Văn Đóa đang gia cố lại mái nhà bằng dây thừng. Các hộ dân có mái tôn đều phải dùng cách này để bảo vệ ngôi nhà của họ trước gió bão.
Anh Nguyễn Văn Đóa đang gia cố lại mái nhà bằng dây thừng. Các hộ dân có mái tôn đều phải dùng cách này để bảo vệ ngôi nhà của họ trước gió bão.
Ông Nguyễn Đinh Sưa đang gia cố thuyền của mình bằng dây thừng. Ông cho biết phải bọc lại máy thuyền và tát hết nước để tránh mưa gió quật làm đắm.
Ông Nguyễn Đinh Sưa đang gia cố thuyền của mình bằng dây thừng. Ông cho biết phải bọc lại máy thuyền và tát hết nước để tránh mưa gió quật làm đắm.
Tối 1/8, trời tạnh hẳn có gió nhẹ. Các tàu thuyền được đưa vào nơi tránh trú an toàn. Dự báo, chiều 2/8, bão số 3 đổ bộ Quảng Ninh - Thái Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.
Tối 1/8, trời tạnh hẳn có gió nhẹ. Các tàu thuyền được đưa vào nơi tránh trú an toàn. Dự báo, chiều 2/8, bão số 3 đổ bộ Quảng Ninh - Thái Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

 

Hoàng Đông-Duy Hiệu