Nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội

Thứ ba, ngày 03/07/2018 19:02 PM (GMT+7)
Với mức đỉnh 39,4 độ C tại trạm đo Láng, 3.7 năm nay là ngày nóng nhất ghi nhận được từ chuỗi số liệu lịch sử cùng ngày ở Hà Nội.
Bình luận 0

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội như thế nào trong đợt nóng nhất năm? Trong bóng râm, nhiệt độ ngoài trời đã là 42 độ C còn trên mặt đường là 56 độ C. Nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến lao động sản xuất và đời sống người dân.

Chiều 3.7, thời tiết nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn biến trên diện rộng ở khu vực Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ cao cao nhất ban ngày phổ biến 36-40 độ C, thậm chí có nơi trên 40 độ C.

Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, với mức nhiệt độ ghi nhận lúc 13h là 39,4 độ C tại trạm đo Láng, 3.7.2018 là ngày nóng nhất nếu so sánh với toàn bộ ngày 3.7 trong lịch sử ở Hà Nội. Kỷ lục này vượt xa số liệu ghi nhận được vào ngày 3.7.2004 - ở mức 38,6 độ C.

Đến 16h cùng ngày, nhiệt độ tại trạm đo Láng chỉ giảm đi chút ít, còn 39,1 độ C.

img

Nhiệt độ đo được tại một số trạm đo vào 13h ngày 3.7. Ảnh: Trà My

Do hiện tượng bê tông hóa, lượng phương tiện giao thông lớn, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 3-5 độ C so với dự báo nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Đặc biệt, trên mặt đường, ở những nơi bê tông hóa, nhiệt độ thực tế cao hơn rất nhiều.

Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội từng đạt tới mức 41,5 độ C vào ngày 3.6.2017 tại trạm đo Hà Đông.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho rằng thông thường, tháng 6 và 7 là thời điểm có nhiều đợt nắng nóng nhất, với cường độ khắc nghiệt nhất. Mỗi tháng, trung bình có 2-3 đợt, trong đó, đa số là nắng nóng gay gắt.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 6.7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-40 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đưa ra lời khuyên, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên liên tục theo dõi các bản tin dự báo để cập nhật thông tin thời tiết, đặc biệt khi nắng nóng được đánh giá là một trong những loại hình thiên tai.

Bên cạnh đó, người dân nên uống nhiều nước, hạn chế ra đường khi nắng nóng đỉnh điểm vào buổi trưa và chiều, cần có các biện pháp tránh nắng như đội mũ rộng vành, che ô, đeo khẩu trang...

img

Nắng nóng khiến người dân cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Ảnh: Việt Linh

Cơ quan khí tượng nhận định hiện tượng ENSO khả năng duy trì trạng thái trung tính đến tháng 9, từ tháng 10 có xu hướng chuyển dần sang trạng thái El Nino với xác suất khoảng 50-60%. Do vậy, nhiệt độ trung bình trong các tháng hè của năm 2018 trên toàn quốc phổ biến phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Nắng nóng diện rộng ở Hà Nội và các tỉnh Bắc, Trung Bộ có xu hướng không gay gắt như trong năm 2017. Dự kiến, năm nay có khoảng 14-15 đợt nắng nóng, các đợt nóng trung bình kéo dài khoảng 3-5 ngày.

Mai Chi (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem