dd/mm/yyyy

mưa bão

Điện lực Điện Biên: Nỗ lực khắc phục sự cố trong mưa dông

Mưa dông kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong những ngày qua không chỉ gây ngập úng, ách tắc giao thông, ảnh hưởng bất lợi tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân mà còn ảnh hưởng đến các công trình điện và gây khó khăn rất lớn đến công tác quản lý vận hành lưới điện.


Hòa Bình chủ động ứng phó với bão số 1

Tỉnh Hòa Bình vừa có công điện nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 1.


Điện Biên: Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại

Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Điện Biên, từ tối ngày 6/6 đến ngày 7/6, tại nhiều huyện trong tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nhiều về tài sản...


Điện Biên: Sạt lở tại Mường Chà khiến 1 người bị thương vong

Từ tối ngày 24 đến ngày 25/5/2022, trên địa bàn huyện Mường Chà xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về người và tài sản.


Thành phố Sơn La: Phòng chống nguy cơ đá lăn trong mùa mưa, lũ

Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai nhiều giải pháp khắc phục, xử lý để hạn chế nguy cơ đã lăn trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân.


Thủy điện nhỏ tiềm ẩn hiểm họa lớn: Không có khả năng cắt lũ, "vô hiệu hóa" trạm thủy văn

Những Dự án thủy điện nhỏ hầu như không có khả năng cắt lũ bởi không có hồ chứa. Bên cạnh đó thủy điện nhỏ sử dụng cột nước thấp phần lớn có cửa xả tràn, thậm chí không thể phát điện khi nước lũ sông lên cao.


Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, cách Hoàng Sa 600km về phía Đông

Theo thông tin mới nhận được lúc 9h00 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 117,0-118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông.


Xuất hiện vùng áp thấp mới ở Bắc Biển Đông

Sáng 05/8, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc hình thành một vùng áp thấp. Lúc 10 giờ sáng 05/8 vùng áp thấp có vị trí ở Bắc Biển Đông.


Các tỉnh ĐBSCL đã chuẩn bị gì để ứng phó với sự cố vỡ đập tại Lào?

Cơ quan chức năng các địa phương đầu nguồn lũ ở ĐBSCL cho biết, đã có kế hoạch dự phòng cho trường hợp lũ sớm bất thường và xả lũ ở các đập thuỷ điện phía thượng nguồn nên việc vỡ đập thủy điện ở Lào không phải lo lắng.


Nông dân mách nước cách phục hồi vườn cây ăn quả sau bão

Cứ sau những trận mưa bão thì nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại, trong đó bị ảnh hưởng nặng nhất chính là cây ăn quả. Tuy nhiên, làm thế nào để phục hồi cây ăn quả, vừa giảm chi phí, giảm công lao động mà mang lại hiệu quả đang là câu hỏi trăn trở của nhiều nông dân.