dd/mm/yyyy

Mô hình nuôi cá, trồng nhãn kiếm nửa tỷ đồng mỗi năm

Hộ anh Nguyễn Văn Thanh, ở thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội là điển hình sử dụng nguồn vốn vay Quỹ Khuyến nông TP hiệu quả. Với mô hình nuôi cá thương phẩm kết hợp trồng cây ăn quả, gia đình anh Thanh đang thu lãi trên 500 triệu đồng mỗi năm.

Xã Liên Châu vốn được coi là “rốn nước” của huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội. Trước đây, đồng ruộng manh mún, nhiều diện tích chỉ cấy được một vụ lúa, năng suất thấp, thu nhập bấp bênh, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Cũng như các hộ dân khác ở địa phương, nhiều năm trước, canh Thanh chỉ biết trông chờ vào khoản thu nhập từ cấy mấy sào lúa. Năm 2010, thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của địa phương, anh Thanh bắt đầu thuê thêm đất của UBND xã Liên Châu để chuyển sang mô hình nuôi cá. Từ năm 2015, ngoài nuôi cá, anh kết hợp trồng cây ăn quả. Trang trại của gia đình anh Thanh có quy mô 4,2ha, được quy hoạch khá khoa học, bài bản, với hơn 3ha nuôi cá (cá trắm, cá chép), diện tích còn lại anh trồng 300 gốc nhãn.

Nhờ đầu tư máy cho cá ăn, anh Thanh tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.
Nhờ đầu tư máy cho cá ăn, anh Thanh tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

Năm 2018, anh Thanh thu hoạch vụ nhãn đầu tiên với 7 tấn quả. Vụ nhãn năm nay, vườn nhãn cũng cho thu hoạch 10 tấn quả. Với ao nuôi cá, mỗi năm gia đình anh thu hoạch 2 vụ cá với số lượng bình quân 10 tấn cá trắm và 4 tấn cá chép thương phẩm/vụ. “Từ hai nguồn thu này, mỗi năm trang trại mang về doanh thu trên dưới 1,5 tỷ đồng/năm, trừ các khoản chi phí, vẫn thu lãi trên 500 triệu đồng” – anh Thanh cho hay. Chia sẻ về làm kinh tế trang trại, anh Thanh tâm sự, anh bắt đầu nuôi cá từ năm 1992 nên cũng có vốn kinh nghiệm nhất định. 3 năm trở lại đây, việc tiếp cận với kỹ thuật mới về nuôi trồng thủy sản cũng thuận lợi, dễ dàng hơn. Ngoài ra, anh còn chủ động mời chuyên gia cây ăn quả ở Hưng Yên về tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn nên đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, nhờ sự giúp đỡ của Trạm Khuyến nông huyện Thanh Oai, anh Thanh đã mạnh dạn vay vốn Quỹ Khuyến nông TP để đầu tư phát triển sản xuất. Năm 2017, với nguồn vốn vay 350 triệu đồng, anh Thanh đã phát triển trang trại theo hướng hiện đại, cơ giới hóa các khâu như trang bị máy cho cá ăn, máy kéo lưới, máy chuyển cá.

Năm 2019, sau khi đáo hạn, anh Thanh tiếp tục được Quỹ Khuyến nông TP cho vay 400 triệu đồng để nâng cao hiệu quả kinh tế từ phát triển trang trại. Với những thành công đã đạt được, trang trại của anh Thanh xứng đáng là mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

Bình Minh