Lý do khó đỡ khiến Thanh Tùng mất HCĐ ASIAD 18

Thứ bảy, ngày 25/08/2018 13:10 PM (GMT+7)
VĐV Thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng đã không thể giành được tấm huy chương nhảy chống như kỳ vọng trước khi ASIAD 2018 khởi tranh.
Bình luận 0

Lê Thanh Tùng chỉ đạt tổng điểm 13.187 và xếp thứ 6 chung cuộc. Kết quả này được cho là không tương xứng với đẳng cấp của Lê Thanh Tùng ở nội dung nhảy chống sở trường.

Kết thúc phần thi, HLV Trương Minh Sang đã có những chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến kết quả không được như ý, ông nói: "Trọng tài nhận định động tác đầu tiên là Tùng quay trên không chưa hết nhưng khi kiểm tra lại động tác thì tôi thấy không phải vậy. Tôi đi báo trọng tài để khiếu nại nhưng không kịp. Luật chỉ cho mình 4 phút để đi kiện thôi, lúc tôi đi qua, ông trọng tài nói không còn thời gian để kiện nữa rồi".

img

Lê Thanh Tùng bị trừ 2 điểm ở phân thi thứ hai. Nếu không bị trừ điểm anh sẽ nằm ở vị trí giành HCĐ.

HLV Trương Minh Sang nói kỹ hơn về việc động tác đầu tiên nhận phải điểm thấp: "Sau khi kết thúc bài thi đấu tiên, tôi nhận định khả năng trọng tài sẽ không tính điểm cao cho động tác. Tôi có hỏi và thấy họ đang xem lại động tác của Tùng. Các trọng tài hội ý và họ đã không tính".

"Sau đó tôi chuẩn bị cho động tác thứ hai. Động tác thứ hai thì Tùng nhảy tốt xong tôi nghĩ cảm thấy tiếc thôi. Thế rồi, tôi xem lại động tác nhảy đầu tiên của Tùng do người bạn trên khán đài quay lại. Khi xem thì tôi thấy động tác chân của Tùng vẫn tốt và có khả năng được tính điểm cao hơn. Thế nhưng khi biết thì thời gian kiện cũng đã hết".

Thế nhưng, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi bắt đầu phần thi thứ 2, HLV Trương Minh Sang chủ động hạ độ khó xuống, nhưng Thanh Tùng lại vô tình thực hiện động tác tương đồng với phần thi 1. Điều này khiến anh bị xử phạt, bị trừ 2 điểm.

"Trong quy định, không được phép làm hai động tác trùng lặp lại. Hai động tác của Tùng trùng với nhau và khi ấy sẽ bị trừ 2 điểm. Khi ấy, coi như mình nằm ngoài cuộc chơi luôn", HLV Trương Minh Sang nói.

img

Lê Thanh Tùng đã không thể giành huy chương ở nội dung nhảy chống sở trường tại ASIAD 2018. Ảnh: Trung Thu.

Bên cạnh đó, HLV Sang cũng chia sẻ rằng, trước khi bước vào phần thi, Lê Thanh Tùng đã bị sai đà khi khởi động, ông cho biết: "Lúc khởi động, tôi có cảm giác Tùng bị sai đà trong khi nhảy ngựa. Điều này rất nguy hiểm với các VĐV. Khi sai đà, áp lực sẽ khiến VĐV sợ một điều gì đó không được hoàn hảo, dẫn đến làm không tốt".

"Tùng đến nhà thi đấu khởi động thì sai đà 2, 3 lần. Tôi rất hy vọng Tùng sẽ làm tốt. Tùng đã chạy qua được việc đó nhưng động tác không còn được tự nhiên chính vì thế động tác đầu tiên cậu ấy làm không tốt".

Lê Thanh Tùng sau khi kết thúc phần thi nhảy chống đã vào phòng khởi động để chuẩn bị cho phần thi xà đơn. HLV Trương Minh là người duy nhất tiếp xúc với báo chí, ông cho biết xà đơn chỉ là phần thi phụ vì Tùng không mạnh ở nội dung này.

Tại ngày thi đấu nội dung toàn năng đồng đội nam, Lê Thanh Tùng đạt đến 14.800 cho phần thi đầu tiên nội dung nhảy chống. Tổng điểm nhảy tốt nhất của Tùng có thể lên đến 14.600 điểm. Lê Thanh Tùng vì thế được kỳ vọng sẽ đem về huy chương cho TDDC tại nội dung này nhưng đã không thành công.

img

HLV Trương Minh Sang nhận trách nhiệm về phần mình sau khi học trò Lê Thanh Tùng không thi đấu thành công tại ASIAD 2018. Ảnh: Trung Thu.

Cuối cùng, sau những gì đã diễn ra, HLV Trương Minh Sang tự nhận lỗi. "Những gì VĐV không thành công đó là lỗi của HLV. Trước tiên, tôi nhận lỗi về phần mình, rất xin lỗi tất cả mọi người".

Sau thành tích giành 3 HCĐ tại ASIAD Incheon 2014, cả đội tuyển TDDC nam và nữ Việt Nam đều không thi đấu thành công tại ASIAD năm nay. Những cái tên như Đặng Nam, Đinh Phương Thành không thể bảo vệ thành tích, trong khi đó, niềm hy vọng Lê Thanh Tùng cũng vừa thất bại ở nội dung sở trường.

Trung Thu (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem