dd/mm/yyyy

Lớp học gió lùa bên dòng suối Phá

Những ngày đầu Đông này, hàng chục học sinh lớp 4, 5 điểm trường Phá (bản Phá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) vẫn phải học dưới mái trường lợp bằng tranh tre gió thốc vào lạnh buốt.

Cách trung tâm TP. Thanh Hóa khoảng 100km, Lang Chánh là huyện miền núi khó khăn của Thanh Hóa. Nơi đây còn nhiều điểm trường lẻ, học sinh phải ngồi trong các lớp học tạm bợ bằng tranh tre. 

Lớp học gió lùa bên dòng suối Phá - Ảnh 1.

Điểm trường nhìn từ trên cao.

Xã Tam Văn của huyện này cách trung tâm có 2 điểm trường. Trong đó, có điểm trường khu Phá là khó khăn và còn 2 lớp học sinh phải ngồi dưới tranh tre nứa lá.

Bản Phá có 102 hộ thì gần một nửa trong số đó là hộ nghèo, 100% người dân là đồng bào Thái. Ở đây bố mẹ các em đều đi làm ăn xa, đa phần các em ở nhà với ông bà.

Lớp học gió lùa bên dòng suối Phá - Ảnh 2.

Nhảy dây là môn chơi của học sinh điểm trường do thiếu trang thiết bị vui chơi.

Thầy Lữ Văn Dậu - trưởng điểm trưởng Phá cho biết: "Điểm lẻ khu Phá có 5 lớp học với 52 học sinh, nhưng chỉ có 3 phòng học kiên cố dành cho các lớp 1,2 và 3. Còn lớp 4 và lớp 5 phải học ở phòng bằng gỗ lợp tranh tre, mỗi phòng chỉ rộng gần 10m2".

Lớp học gió lùa bên dòng suối Phá - Ảnh 3.

Học sinh điểm trường Phá trong giờ học.

“Khổ nhất là mùa đông này, gió lùa, ánh sáng yếu, dạy và học rất khổ. Trong khi đó, học sinh nơi đây đa số đều là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, áo quần giữ ấm còn thiếu nên những ngày này việc học tập với các em còn khó khăn hơn gấp bội" - thầy Dậu.

Lớp học gió lùa bên dòng suối Phá - Ảnh 4.

Cô Hà Thị Dung đang giảng dạy cho các em học sinh tại điểm trường Phá

Còn cô à Thị Dung (giáo viên dạy Tiếng Anh) của điểm trường này cho biết, những ngày nhiệt độ xuống thấp, các thầy cô đều nhắc nhở học sinh và phụ huynh đội mũ, đi giầy, đi tất giữ ấm cho cơ thể. Thế nhưng ngồi trong lớp mà không khác gì ngoài trời. Giáo viên chúng tôi mong có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ địa phương cũng như các đơn vị để có lớp học kiên cố hơn, an toàn hơn cho các em ở đây..."

Lớp học gió lùa bên dòng suối Phá - Ảnh 5.

Điểm trường Phá (Lang Chánh, Thanh Hóa) lợp bằng tranh tre nứa.


Hữu Dụng