dd/mm/yyyy

Lạng Sơn: 120 công dân được trở về cộng đồng sau 14 ngày cách ly

Hôm nay (17/2), 120 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc được cách ly tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn sẽ được trở về cộng đồng sau 14 ngày cách ly.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn - thông tin, sau thời gian cách ly 14 ngày, ngày 17/2, 120 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc được cách ly tại Trung đoàn 123 sẽ được trở về cộng đồng.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 17 đến 20/2, sau khi đã khám sức khỏe tổng thể, những công dân đã cách ly đủ 14 ngày theo quy định, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sẽ được cấp giấy xác nhận hết thời hạn cách ly, tạo điều kiện cho người dân về địa phương sinh hoạt và lao động bình thường.

 
Lạng Sơn: 120 công dân được trở về cộng đồng sau 14 ngày cách ly - Ảnh 1.

120 công dân Việt Nam đầu tiên đươc cách ly tại đây sẽ được trở về cộng đồng sau 14 ngày cách ly.


 
Lạng Sơn: 120 công dân được trở về cộng đồng sau 14 ngày cách ly - Ảnh 2.

Sáng 16/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung đoàn 123, trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám tổng thể cho các công dân Việt Nam đang cách ly tại trung đoàn.

Được biết, từ ngày 3/2 đến 10/2, Trung đoàn 123, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận, cách ly 410 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.

Trong sáng 16/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung đoàn 123, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám tổng thể cho các công dân Việt Nam đang cách ly tại trung đoàn.

Tuấn Minh