Kẻ bắt cóc, hiếp giết nữ sinh giao gà đề nghị điều tra lại vụ án

Thứ bảy, ngày 28/12/2019 12:08 PM (GMT+7)
Nói lời sau cùng, bị cáo Vương Văn Hùng đề nghị điều tra lại vụ án và cho rằng mình không phạm tội như cáo trạng nêu. Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu đều kêu oan. Các bị cáo còn lại nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt.
Bình luận 0

Vợ chồng kẻ chủ mưu bắt cóc, sát hại nữ sinh kêu oan

Cuối chiều 27/12, HĐXX tuyên bố kết thúc tranh tụng về đề nghị hình phạt với 9 bị cáo trong vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại “nữ sinh giao gà” Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ở Điện Biên) sau hai ngày xét xử.

Nói lời sau cùng đầu tiên, Vì Văn Toán nói bản thân gây ra tội ác khiến gia đình bị hại mất mát, đau thương. Kẻ chủ mưu bị đề nghị án tử mong tòa đưa ra mức án thấp nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tiếp đó, Bùi Văn Công bước đến bục khai báo và chỉ nói bị cáo bị oan và không đề nghị gì thêm. Khi Công vừa dứt lời, hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa hò reo, tỏ ra bức xúc.

Các bị cáo Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Cầm Văn Chương gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Họ cũng mong HĐXX xem xét tuyên mức án nhẹ để họ có cơ hội được sống, làm lại cuộc đời.

img

Vương Văn Hùng đề nghị điều tra lại vụ án.

Riêng bị cáo Vương Văn Hùng mong HĐXX và cơ quan chức năng xem xét lại vụ án và điều tra lại. “Tôi không phạm tội như cáo trạng nêu”, Hùng nói và cũng bày tỏ sự ân hận và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Hai bị cáo là anh em ruột Phạm Văn Nhiệm và Phạm Văn Dũng cũng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, xin tòa xem xét giảm nhẹ tội vì gia đình có 2 anh em cùng phạm tội trong vụ án.

Đến lượt mình, Bùi Thị Kim Thu kiến nghị HĐXX xem xét lại vụ án để đánh giá đúng người, đúng tội. Bị cáo cho rằng mình chỉ là phụ nữ và không liên quan vụ án.

Sau khi kết thúc tranh luận, chủ tọa Phạm Văn Nam thông báo, HĐXX nghị án trong ngày 28/12 và tuyên án lúc 8h ngày 29/12.

img

Vợ chồng Bùi Văn Công - Bùi Thị Kim Thu đều kêu oan.

Đề nghị tử hình 6 bị cáo tội "Giết người"

Trong phiên tòa buổi sáng cùng ngày, Viện KSND tỉnh Điện Biên đọc bản luận tội 9 bị cáo trong vụ án.

Qua đó, VKS đề nghị các mức án với 9 bị cáo:

1. Vì Văn Toán: Tử hình về tội “Giết người”, 11-12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

2. Bùi Văn Công: Tử hình về tội “Giết người”, 14-15 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11-12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; 1 năm 6 tháng - 2 năm về tội “Tàng trữ ma túy”. VKS đề nghị rút cáo trạng truy trố Công về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt tử hình.

3. Vương Văn Hùng: Tử hình về tội “Giết người”, 9-10 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11-12 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, rút cáo trạng truy tố tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt, VKS đề nghị HĐXX tuyên Hùng tử hình.

4. Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội “Giết người”, 12-13 năm tù tội “Hiếp dâm”, 7-8 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

5. Lường Văn Hùng: Tử hình về tội “Giết người”, 14-15 năm tù tội “Hiếp dâm”, 7-8 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

6. Lường Văn Lả: Tử hình về tội “Giết người”, 14-15 năm tù tội “Hiếp dâm”, 7-8 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

7. Phạm Văn Dũng: VKS đề nghị phạt tù 9-10 năm về tội “Hiếp dâm”.

8. Cầm Văn Chương: VKS đề nghị phạt tù 8-9 năm về tội “Hiếp dâm”.

9. Bùi Thị Kim Thu: VKS đề nghị phạt tù từ 2 năm 6 tháng - 3 năm về tội “Không tố giác tội phạm”. 

NGUYỄN HOÀN (Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem