dd/mm/yyyy

huyện Duy Xuyên

Cả làng đổi thay nhờ làm thứ mà nhà ai cũng phải có, dùng xong đem để góc nhà

Làng nghề sản xuất chổi đót ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam những ngày này bước vào vụ sản xuất chính trong năm. Sản lượng tiêu thụ tăng gấp đôi ngày thường, không khí lao động càng nhộn nhịp. Nghề chổi đót đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, nhất là phụ nữ lớn tuổi.


Ngành nông nghiệp Duy Xuyên vượt khó ấn tượng!

Thời gian qua, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương của huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.


Nuôi loài cá toàn thân màu hồng, tung thức ăn cá quẫy ầm ầm, một ông nông dân Quảng Nam có của ăn của để

Ông Nguyễn Tấn Báu (59 tuổi) ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã có cuộc sống thong thả, có của ăn của để nhờ mô hình nuôi cá diêu hồng.


Duy Phước hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2015, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, Duy Phước tiếp tục đầu tư hoàn thiện để hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.


Ngư dân Quảng Nam kiếm tiền triệu mỗi ngày từ đánh bắt ghẹ

Chỉ với chiếc thuyền máy nhỏ và ra biển khoảng vài hải lý đã có thể bắt được nhiều ghẹ, thu về hàng triệu đồng mỗi ngày.


Chàng cử nhân về quê khởi nghiệp xây nhà lầu cho gà

Văn Phú Quang (SN 1985) ở thôn Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam quyết tâm từ bỏ cuộc sống nơi thành thị để về quê khởi nghiệp bằng mô hình chăn nuôi gà ta. Điều lạ là xây nhà lầu để chăn nuôi đã giúp anh Quang kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.


Gái xinh "9x" bỏ phố về quê khởi nghiệp trồng rau thủy canh, đút túi hơn nửa tỷ/năm

Về xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hỏi nhà chị Nguyễn Thị Y (sinh năm 1993) ai cũng biết, bởi chị là người học cao, trẻ tuổi, hiền lành, kiên trì, chịu khó và đặc biệt là làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng rau thủy canh.


Lão nông "U60" xứ Quảng biến đất cằn thành trang trại

Lão nông Phan Ngọc Anh, 63 tuổi, ở thôn Phú Đa, xã Duy Thu (Duy Xuyên - Quảng Nam) nổi tiếng là một vị doanh nhân thành đạt. Ông đã biến vùng đất cằn cỗi, bạc màu thành cơ ngơi bề thế. Không những thế, ông Anh còn là tấm gương sáng, đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, (NTM) tại địa phương.