dd/mm/yyyy

hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 25/4, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”.


Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển bền vững du lịch Điện Biên

Sáng 17/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”.


Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sáng 6/12, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp".


TP. Điện Biên Phủ phải phát huy giá trị đặc biệt, thành thủ phủ Tây Bắc

Chiều nay (27/5), UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quy hoạch chung và Phát triển đô thị TP. Điện Biên phủ tầm nhìn mới.


Lào Cai: Phát triển Bắc Hà thành điểm đến du lịch đặc sắc

Đó là chủ đề hội thảo khoa học vừa được Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại huyện Bắc Hà vào chiều qua (24/4).


Sau 70 năm giải phóng, Sơn La là vựa trái cây lớn nhất miền Bắc

Sau 70 năm giải phóng ( (22/11/1952 - 22/11/2022), tỉnh Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc...


Bàn giải pháp phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới

Sáng nay (20/9), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Sơn La Hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới”.


Sẽ diễn ra hội thảo khoa học xúc tiến và chuyển giao Sâm Lai Châu

Chiều ngày 27/7, UBND tỉnh Lai Châu có buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học xúc tiến, chuyển giao phát triển Sâm Lai Châu năm 2022.


Sơn La: Tổ chức Hội thảo khoa học thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, HTX nông nghiệp

Hôm nay 3/12, Viện nghiên cứu Châu Âu thuộc (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện FNF của Cộng hoà Liên bang Đức phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo về “Thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Tổn thất về nông sản gần 30 tỉ USD trên toàn cầu do hạn hán

Theo các nhà khoa học, mỗi khi Trái đất nóng lên 1 độ C, các loại nông sản chính như gạo, ngô, lúa mỳ sẽ mất khoảng 10-25% năng suất. Trong khi đó, tình hình hạn hán đang ngày càng diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, gây ra tổn thất về nông sản trên toàn cầu ước tính gần 30 tỉ USD.