dd/mm/yyyy

Hội Nông dân chung sức xây dựng vùng quê đáng sống

Với tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), 10 năm nay các cấp Hội Nông dân TP.HCM đã góp tay xây dựng vùng quê đáng sống.

Làm tốt các tiêu chí đề ra

Theo ông Đoàn Văn Thanh-Phó Chủ tịch HND TP.HCM, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng về xây dựng NTM trong hội viên, nông dân nhằm phát huy đầy đủ, toàn diện nội lực và tiềm năng, sáng tạo của nông dân; động viên, khuyến khích nông dân chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể ở nông thôn. Đặc biệt, vận động nông dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế nông thôn góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn…

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung (bìa trái) và Chủ tịch HND TP.HCM Nguyễn Thị Bạch Mai (bìa phải) cùng nông dân vệ sinh môi trường nông thôn.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung (bìa trái) và Chủ tịch HND TP.HCM Nguyễn Thị Bạch Mai (bìa phải) cùng nông dân vệ sinh môi trường nông thôn.

Qua 10 năm thực hiện, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của TP về xây dựng NTM với 6.482 lớp và 616.763 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự. Qua việc tuyên truyền, gần 99% hộ gia đình hội viên nông dân đã được biết về mục đích ý nghĩa và trách nhiệm nhân dân trong quá trình tham gia thực hiện xây dựng NTM. Kết quả, đã có hàng chục ngàn hộ gia đình hội viên nông dân tham gia hiến gần 270ha đất để thực hiện sửa chữa nâng cấp kênh mương thủy lợi và làm mới đường giao thông nông thôn.

Để giúp nông dân tiếp cận đầy đủ những kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, phương pháp sản xuất nông nghiệp an toàn, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân tham quan học tập những mô hình sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Riêng Quỹ hỗ trợ nông dân đã giải ngân cho hơn 29.000 lượt hộ hội viên vay tổng số tiền gần 765 tỷ đồng.

Theo bà Phạm Thị Xuân Hương-Chủ tịch HND xã Tân Thông Hội (Củ Chi)- trong 10 năm qua, HND xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức hoạt động xây dựng NTM trên địa bàn. Hội đã vận động nông dân tham gia nhiều mô hình phù hợp với chương trình chuyển đổi kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

Quyết tâm đổi mới diện mạo nông thôn

Ông Năm Đổi (Nguyễn Văn Đổi-Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Thiềng Liềng, Thạnh An, Cần Giờ) cho biết, nhờ các cấp Hội đẩy mạnh vận động nông dân thay đổi cơ cấu sản xuất, cùng với hỗ trợ vốn mà cuộc sống nông dân trên ấp đảo Thiềng Liềng đã thay đổi rõ rệt. “Trước đây, hầu hết nông dân ở ấp chỉ biết hạt muối, thì giờ đây họ đã chuyển sang nuôi tôm, nuôi cua… thu nhập tăng đáng kể” - ông Đổi thổ lộ.

Theo Hội Nông dân TP.HCM, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng NTM, Hội Nông dân TP đã triển khai Kế hoạch số 31 về tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn TP năm 2019. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu, là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các chương trình, kế hoạch của TP có hiệu quả; tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng chuỗi liên kết giá trị của các HTX tiên tiến hiện đại làm hình mẫu thành công để nhân rộng.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới, trong thời gian tới, HND TP cần tiếp tục chủ động phối hợp các sở, ngành xây dựng các chương trình, đề án nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Trần Đáng