Học sinh thích thú với cách dạy Truyện Kiều bằng cải lương của cô giáo ở Cà Mau

Chúc Ly Thứ năm, ngày 28/05/2020 14:16 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại khoảnh khắc cô giáo trẻ ở Cà Mau hát cải lương dựa trên lời thơ Truyện Kiều. Cách truyền đạt này của cô giáo đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Bình luận 0

Theo đó, đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh cô giáo trẻ đang trổ tài dạy tác phẩm Truyện Kiều bằng cải lương và được hưởng ứng nhiệt tình. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên các diễn đàn đã nhận được ý kiến tích cực từ cộng đồng, có hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Clip cô giáo ở Cà Mau dạy văn bằng cải lương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cô giáo trẻ tên Huỳnh Sơn Ca, sinh năm 1989, hiện đang giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Võ Thị Hồng (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Đoạn clip ghi tại một tiết học lớp 10C2 do cô Sơn Ca làm chủ nhiệm.

Đến nay, cô Sơn Ca đã công tác trong ngành giáo dục được 7 năm.

Học sinh thích thú với các dạy văn bằng cải lương của cô giáo ở Cà Mau - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip cô giáo trẻ say sưa hát cải lương dựa trên lời thơ Truyện Kiều.

Theo cô Sơn Ca, từng trải qua quãng đời học sinh nên cô hiểu tâm lý của các em đối với môn Văn.

Trong quá trình giảng dạy, cô luôn cố gắng tìm tòi những cách truyền đạt kiến thức mới mẻ, nhằm giúp học sinh tiếp thu hiệu quả.

Với tác phẩm Truyện Kiều, cô đã kết hợp hát cải lương để giúp học sinh cảm thấy thích thú,  nhờ đó ghi nhớ nội dung kiến thức tốt hơn.

"Lúc nhỏ tôi thường được nghe ba hát và dạy rất nhiều bài cải lương. Bản thân có chút năng khiếu ca nhạc. Ba thường hát những bài về các câu chuyện xưa cũ, gắn liền với những kiệt tác văn học như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên... nên tôi nhớ và cảm thấy ấn tượng. Sau này, đến với nghề dạy học, tôi đã kết hợp kể - hát cho học trò nghe, vừa đổi mới phương pháp giảng dạy, vừa truyền cảm hứng cho các em học sinh. Sau những lần như vậy, tôi thấy học sinh khá thích thú tìm hiểu tác phẩm", cô Sơn Ca tâm sự.

Học sinh thích thú với các dạy văn bằng cải lương của cô giáo ở Cà Mau - Ảnh 2.

Với học sinh, cô Sơn Ca luôn tạo sự gần gũi. Ảnh: Facebook cô Sơn Ca.

Một học sinh lớp 10, Trường THPT Võ Thị Hồng cho biết, em rất thích cách giảng bài qua cải lương của cô Sơn Ca. Cách dạy này giúp học sinh dễ hiểu và nhớ lâu về tác phẩm.

Bằng phương pháp giảng dạy sáng tạo, việc truyền tải nội dung tác phẩm văn học qua cải lương của cô giáo trẻ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ học sinh và phụ huynh.

Không chỉ hát cải lương, cô Sơn Ca còn thường xuyên kể chuyện về các giai thoại của các tác giả văn học để truyền tải kiến thức và khiến học trò cảm thấy hứng thú với môn học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem