dd/mm/yyyy

Hòa Bình: Nhiều giải pháp giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn

Trên địa bàn huyện Tân Lạc (Hòa Bình) tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm. Đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không ngừng được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Những ngày tháng 5, chúng tôi có chuyến công tác đến các xã vùng khó khăn thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã giờ đã được trải cấp phối phong quang, sạch đẹp. Những ngôi nhà xây, nhà mái ngói mọc lên san sát... Có được sự "thay da đổi thịt" đó là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình dự án giảm nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, giúp cho diện mạo nông thôn ở các xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn ngày càng khởi sắc.

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 1.

Những tuyến đường đất trước kia được thay thế bằng đường bê tông phằng phiu, tạo điều kiện cho người dân đi lại và phát triển kinh tế.

Được biết Tân Lạc là huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Hoà Bình, có đường giao thông nối với quốc lộ 1A. Tân Lạc như cửa ngõ nối liền giữa miền Tây Bắc và thủ đô Hà Nội. Với diện tích tự nhiên khoảng 52,3 km2, trong đó hơn 80% là rừng núi. Phía đông giáp huyện Cao Phong, phía bắc giáp huyện Đà Bắc, phía tây giáp huyện Mai Châu, phía nam và tây nam giáp huyện Lạc Sơn và tỉnh Thanh Hoá. Tân Lạc được biết đến là một trong những cái nôi văn hóa của người Mường, trong đó Mường Bi là địa danh tiêu biểu. Hiện nay tại huyện Tân Lạc chủ yếu có 2 dân tộc anh em cùng chung sống là dân tộc Mường và dân tộc Kinh.

Nhân dân huyện Tân Lạc chủ yếu sống bằng nghề nông mặc dù đất nông nghiệp chỉ chiếm 14,2% diện tích đất tự nhiên. Những năm qua, UBND huyện Tân Lạc đã tập trung vào định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hoá, dịch vụ, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào đời sống sản xuất của bà con nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở cơ sở.

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 2.

Huyện Tân Lạc đã vận động người dân chuyển đổi đất đai bạc màu sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Trao đổi với PV báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Đinh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi luôn xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy, hàng năm chúng tôi đều xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, triển khai sâu rộng đến từng xóm, từng xã;  ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng, như: Điện lưới, đường giao thông, nước sinh hoạt, trạm xá, trường học… tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội 1 cách tốt nhất".

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 3.

Đời sống của người dân vùng cao huyện Tân Lạc không ngừng được nâng cao.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao nhất, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại. Đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh từng địa bàn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhất là thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, lạc hậu của bà con.

Thông qua các chương trình dự án giảm nghèo 135 (chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi)… huyện đã hỗ trợ cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, giảm công lao động cho người dân vùng khó khăn. Từng bước thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất đai, để đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực.

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 4.

Các tuyến đường nối Trung tâm huyện Tân Lạc đến các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được chú trọng đầu tư xây dựng.

Theo ông Đinh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: "Từ năm 2016 đến hết năm 2019, chúng tôi thực hiện 108 công trình hạ tầng với tổng số vốn đầu tư trên 64 tỷ đồng, triển khai 2 công trình thủy lợi, 30 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 12 công trình giáo dục và 1 công trình nước sinh hoạt. Các công trình được triển khai dân chủ, công khai đã phát huy hiệu quả, cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng khó khăn.

Chúng tôi thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo với kinh phí 2,2 tỷ đồng, trong đó thực hiện 1 mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Trung Hòa; 2 dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Gia Mô và Lỗ Sơn. Huyện đang phân bổ kinh phí cho UBND các xã triển khai các mô hình với kinh phí 907 triệu đồng. Chúng tôi cũng chú trọng tạo công ăn việc làm, giúp bà con nhân dân có thu nhập ổn định và thoát nghèo".

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 5.

Mô hình trồng su su lấy ngọn tại xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc đã giúp nhiều nông hộ có cuộc sống khấm khá.

Bên cạnh đó, huyện Tân Lạc còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện giúp bà con vay vốn chăn nuôi trâu bò sinh sản, trồng cây ăn quả có múi, đào ao thả cá, xây dựng nhà ở và sản xuất kinh doanh... Nhờ đó đã giúp các hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 6.

Bà con nhân dân vùng cao đã biết áp dụng máy móc vào trong sản xuất nông nghiệp.

Bên ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, chị Bùi Thị Xuyến, xóm Biệng (xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc), chia sẻ: "Trước đây tôi vay 50 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện đầu tư trồng cây su su, số tiền dư còn lại tôi mua thêm 2 con bò sinh sản về nuôi để phát triển kinh tế. Sau đó tôi tích cực lao động sản xuất, chắt chiu dành dụm. Đến nay gia đình tôi đã có 6 con bò và vườn su su rộng hơn 2.000m2. Hiện cuộc sống của gia đình tôi đã thoát nghèo và khá giả hơn. Đối với tôi, sự quan tâm kịp thời của huyện, xã thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi là tiền đề, động lực giúp gia đình tôi thoát nghèo và có của ăn của để như ngày hôm nay".

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 7.

Các công trình thủy lợi, mương dẫn nước về các cánh đồng lúa cũng được huyện Tân Lạc đặc biệt quan tâm.

 Cùng với đó, huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đến từng hộ dân thuộc diện chính sách. Rà soát và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các cá nhân còn thiếu và sai thông tin. Chỉ đạo sát sao công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo sát với thực tế của từng hộ gia đình. Hàng năm, UBND huyện cũng tuyên truyền, vận động người dân tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó, giúp bà con thay đổi tập quán canh tác và chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm theo hướng tăng năng suất, hiệu quả hơn.

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 7.

Những năm qua công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp giống vật nuôi đến bà con vùng cao luôn được huyện Tân Lạc quan tâm và thực hiện.

 Với sự quan tâm vào cuộc của các cấp lãnh đạo huyện, cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân, mục tiêu giảm nghèo ở các xã vùng khó khăn của huyện Tân Lạc đã có những đổi thay rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 23 triệu đồng/người/năm, đời sống sinh hoạt vật chất của người dân được nâng cao rõ rệt.

Tân Lạc tập trung xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn - Ảnh 8.

Tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tân Lạc giảm đáng kể qua các năm, đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không ngừng được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế trạng trại, như: Chăn nuôi bán tự nhiên gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng cây ăn quả ở các xã có diện tích đồi núi lớn.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho bà con nông dân.  

Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp trên địa bàn huyện nhằm nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có tay nghề cao, đào tạo nghề gắn với hành nghề. Qua đó, góp phần giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn đạt hiệu quả cao nhất", ông Đinh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc thông tin thêm.

Hà Hoàng