Hậu Giang: Trồng bí đao leo giàn mé ao, đẹp như phim, bán giá cao

Thứ sáu, ngày 01/05/2020 07:05 AM (GMT+7)
Tận dụng lúc cây mía còn nhỏ, nhiều hộ nông dân ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã trồng xen bí đao chanh F1 cho leo giàn ở mé ao để cải thiện thu nhập trên cùng một diện tích canh tác.
Bình luận 0

img

Ông Trương Văn Hùng, ở ấp Hòa Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), đang thu nhập ổn định với mô hình trồng bí đao chanh F1.

Bí đao chanh F1 được trồng ở mỗi đầu hàng mía, rồi làm dàn cho dây leo ra mương, ao nên không ảnh hưởng đến cây mía.

Bí đao chanh F1 từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất thời gian 75 ngày, sau đó thu hoạch kéo dài trong 45 ngày tiếp theo, bán với giá cao.

Mỗi công trồng bí đao chanh F1, sau khi trừ hết chi phí, nông dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lãi trên 8 triệu đồng.

Duy Khánh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem