Hà Nội: Truy tìm tài xế đi xe Range Rover gây tai nạn nghiêm trọng rồi trốn

Đình Việt Thứ tư, ngày 12/12/2018 23:25 PM (GMT+7)
Ông Trần Văn Quân (trú ở nhà 511/194 Khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam) vừa có đơn thư đề nghị các cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng khởi tố vụ ô tô Range Rover vượt đèn đỏ đâm con gái mình chấn thương sọ não rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

Ông Trần Văn Quân (trú ở nhà 511/194 Khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam) là bố đẻ của chị Trần Lê Minh Trang (SN 1999, người bị hại trong vụ tai nạn giao thông) vừa có đơn thư đề nghị Cơ quan Điều tra Công an quận Hai Bà Trưng; Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng khởi tố vụ án xe ô tô Range Rover vượt đèn đỏ đâm phải con gái ông khiến cô này bị chấn thương sọ não rồi bỏ trốn.

img

Đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự của ông Trần Văn Quân.

Đơn thư nêu rõ, vào hồi 23h30 ngày 7.12, chị Trang trên đường đi làm thêm về đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông thuộc phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) thì bị chiếc ô tô Range Rover (chưa rõ biển kiểm soát) vượt đèn đỏ đâm vào.

Hậu quả của vụ tai nạn là chị Trang bị dập não, gãy đùi phải, đa chấn thương, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trong đơn, ông Quân đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật hình sự.

img

Chị Trang đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: 

Đồng thời ông Quân cũng đề nghị VKSND quận Hai Bà Trưng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với vụ việc này, nhanh chóng truy tìm chủ chiếc xe đã gây ra tai nạn nghiêm trọng cho con gái ông.

Trao đổi thêm với PV Dân Việt tối nay, ông Trần Văn Quân cho biết, điều khiến gia đình bức xúc chính là sau khi gây ra tai nạn cho cháu Trang, tài xế điều khiển chiếc xe sang mang hiệu Range Rover không những không dừng lại để xem người bị đâm mà nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại cháu Trang bất động trên vũng máu.

Ông Quân cho hay, may mắn là đến thời điểm hiện tại, sức khỏe con gái ông đã tốt hơn, cháu Trang đã tỉnh táo hơn, ăn được cháo nhưng vẫn còn rất yếu và chưa thể mổ ở phần chân.

"Sau vụ tai nạn, con tôi bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương dập não trước, gãy đùi xương trái, dập chân phải... đây là những chấn thương nặng nhất. Tuy nhiên, con tôi vẫn còn những chấn thương khác khi chiếc xe đó vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào người. Chúng tôi cũng đang nhờ rất nhiều bạn bè truy tìm người tài xế lái chiếc xe hôm đó. Mặt khác, chúng tôi cũng rất mong người tài xế đó hãy sớm trình diện công an cũng như đến thăm cháu Trang, chịu trách nhiệm về hậu quả mình gây ra. Cơ quan chức năng đang thu thập nhiều bằng chứng liên quan tới chiếc xe gây tai nạn hôm đó", ông Quân nghẹn lời.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này trong những bản tin tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem