Hà Nội nóng 40 độ C, ô tô bung ô chống lại "ông trời"

Thứ năm, ngày 21/05/2020 14:37 PM (GMT+7)
Đợt nắng nóng gay gắt như thiêu đốt với nền nhiệt từ 38 - 40 độ C ở Hà Nội đã khiến bất cứ ai cũng phải ngao ngán khi đặt chân ra đường. Lúc này, những ý tưởng chống nắng nóng độc, lạ được người dân áp dụng.
Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C. Đặc biệt, thời gian có nhiệt độ cao nhất từ 10 - 17 giờ.

Những chiếc ô che nắng dành cho ô tô có giá trên 1 triệu đồng được người dân ưa chuộng sử dụng.

Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là người dân có thể cảm thấy ngột ngạt, bức bối cùng với cái nóng hầm hập trong không khí phả vào người. Những chiếc ô che nắng dành cho ô tô có giá trên 1 triệu đồng được người dân ưa chuộng và sử dụng khi dừng, đỗ dưới cái nóng 40 độ tại Thủ đô.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 2.

Để chống chọi với đợt nắng gay gắt đầu mùa, người dân Thủ đô ra đường trùm kín mít bằng áo chống nắng, đầu được đội nón, che ô. Những khu vực ven hồ, dưới bóng cây, dưới gầm cầu… được người dân tìm đến để tránh cái nóng 40 độ C.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 3.

Chiếc áo chống nắng trở thành vật bất ly thân với nhiều người, đặc biệt chị em phụ nữ.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 4.

Trong khi dừng chờ đèn đỏ, người tham gia giao thông tận dụng từng bóng mát từ cây ven đường để tránh nắng nóng.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 5.

Chị Huệ (Hoàn Kiếm) cho biết: “Có công việc nên tôi mới ra ngoài đường trong thời điểm này, tôi cảm nhận năm nay nắng nóng còn kinh khủng hơn những năm trước”.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 6.

Theo quan sát, gầm cầu là một trong những nơi tránh nắng tập trung đông người lao động nhất tránh nóng nhất.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 8.

Những khách du lịch hiếm hoi tại Thủ đô cũng phải ngao ngán với cái nắng của miền Bắc. Chị Hằng (TPHCM) chia sẻ: “Đoàn chúng tôi tổ chức ra Hà Nội tham quan, ở trong miền Nam cũng nắng nóng nhưng cái nắng nóng của Hà Nội quá gay gắt và oi bức, chúng tôi cảm thấy rất khó chịu”.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 9.

Tại khu vực ven hồ Tây, rất đông người dân tụ tập dưới bóng cánh để tránh nắng và nghỉ ngơi giữa trưa.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 10.

Thưởng thức một que kem mát lạnh giữa cái nắng nóng 40 độ có lẽ là cách giải nhiệt hấp dẫn nhất, đặc biệt đối với trẻ em.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 11.

Những người lao động tranh thủ nghỉ ngơi giữa trưa hè oi bức.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 12.

“Nắng nóng gay gắt, tôi tranh thủ mang nước đi bán dạo. Tuy vất vả đi tận nơi mời khách mua hàng nhưng những ngày nắng nóng thế này nước giải khát bán rất chạy", một người bán hàng rong trên Hồ Gươm chia sẻ.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 13.

Trong những cửa hàng tiện lợi, rất đông người vào ăn, ngủ, nghỉ giữa trưa. Đây cũng là nơi tránh nóng lý tưởng của người dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Muôn vàn cách chống cái nóng 40 độ của người Hà Nội - Ảnh 14.

Theo dự báo, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị 8 - 10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Vì vậy, người dân đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cần hạn chế ra đường trong thời điểm này.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem