Giữ thương hiệu cho làng hoa Xuân Quan

Thu Hà Thứ năm, ngày 21/05/2020 04:46 AM (GMT+7)
Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội ND xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang trồng hoa, cây cảnh có giá trị kinh cao.
Bình luận 0

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội ND xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang trồng hoa, cây cảnh có giá trị kinh cao.

Anh Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hội ND xã Xuân Quan cho biết: Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về việc chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang trồng hoa, cây cảnh, nhằm xây dựng xã Xuân Quan trở thành một làng nghề chuyên sản xuất và cung cấp hoa, cây cảnh cho toàn miền Bắc, Ban Thường vụ Hội ND xã đã cụ thể hóa nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai trong Ban Chấp hành Hội ND xã đến các chi hội trong toàn thôn. Hầu hết các chi hội đã nắm bắt được quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cơ bản để thực hiện.

Giữ thương hiệu cho làng hoa Xuân Quan - Ảnh 1.

Ông Lê Đình Hiệp - 1 trong những hội viên nông dân ở Xuân Quan mạnh dạn trồng hoa hồng ngoại và có thu nhập cao. Ảnh: Thu Hà

Hàng năm, Hội ND xã đã phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học triển khai nhiều chương trình tập huấn chuyển giao KHKT về trồng hoa, cây cảnh cho hàng ngàn hội viên. Cụ thể như: Năm 2015, Hội ND xã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa cây cảnh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức buổi hội thảo "Thực trạng và định hướng phát triển vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung chuyên canh tại xã Xuân Quan đến năm 2020"; năm 2016, Hội phối hợp với kênh Truyền hình VTC16 tổ chức chương trình "Hỏi biết trên đồng" với nội dung chuyên đề "Kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa cây cảnh và tìm đầu ra cho hoa tết xã Xuân Quan", thu hút gần 500 cán bộ, hội viên nông dân trong xã tham dự...

Để hội viên có vốn đầu tư, phát triển sản xuất, Hội ND xã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội gần 5 tỷ đồng tạo điều kiện cho 450 lượt hội viên vay vốn. Bên cạnh đó, Hội ND xã còn xây dựng dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư trồng hoa, cây cảnh và được Hội ND tỉnh giải ngân 1 tỷ đồng từ vốn quỹ cho 14 hội viên vay phát triển sản xuất.

Hội ND xã cũng hướng dẫn, hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất, thành lập 1 HTX với 36 thành viên; 12 chi hội cũng đã thành lập được 12 tổ hội nghề nghiệp chuyên trồng hoa cây cảnh với tổng số 448 thành viên. Qua triển khai đến nay, các tổ hội và HTX đang phát triển mạnh và đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, giữ vững thương hiệu của làng hoa Xuân Quan.

Sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội ND đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân Xuân Quan. Đến cuối năm 2019, toàn xã có tổng diện tích đất trồng hoa cây cảnh các loại khoảng 155ha (chiếm 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp), tổng số hộ dân đã chuyển sang trồng hoa cây cảnh là 872 hộ (chiếm gần 36% số hộ của xã). Diện tích trồng hoa cây cảnh thu lợi nhuận bình quân đạt 1 - 1,5 tỷ đồng/ha đất canh tác, tương đương với 55 - 65 triệu đồng/sào/năm. Tháng 10/2019, Hội ND xã Xuân Quan được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2009 - 2019.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem