Giá hoa quả “rẻ như cho” trước đại dịch Corona

01/02/2020 06:58 GMT+7
Những diễn biến phức tạp của dịch viêm hô hấp cấp Corona đã khiến cho nhiều cửa khẩu với Trung Quốc tạm đóng cửa, ảnh hưởng rất lớn tới việc xuất bán nông sản Việt Nam.

Nếu như trước Tết, những trái thanh long được thương lái đặt cọc thu mua tại vườn của nông dân với giá gần 40.000 đồng/kg thì hiện tại giảm 8 lần, giá chỉ trên dưới 5.000 đồng. Thậm chí, nhiều thương lái còn chấp nhận bỏ cọc khiến nông dân hoang mang. Các nhà vườn cho biết, với mức giá 5.000 đồng/kg như hiện nay, họ đang phải đối diện cảnh thua lỗ nặng. Đầu ra của trái thanh long có đến 70% xuất khẩu sang Trung Quốc nên khi thị trường này có biến động thì bà con nông dân rất dễ bị ảnh hưởng.

Giá hoa quả “rẻ như cho” trước đại dịch Corona - Ảnh 1.

Virut Corona khiến thanh long rớt giá thảm hại

Không chỉ thanh long mà nhiều nông sản khác cũng đang đối diện với tình trạng mất giá thảm hại. Hiện nhãn chỉ có giá khoảng 9.000 đồng/kg, bưởi ở mức 20.000 đồng thay vì 30 – 40 ngàn so với một tháng trước đây. Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá dưa hấu thu mua tại vườn đầu xuân ở mức 1.200 đồng một kg, khoai lang 3.500 đồng một kg, bí đỏ 3.000 đồng, bí xanh 2.000 đồng, giảm mạnh so với đầu tháng 12/2019.

"Chỉ hòa vốn nhưng cũng đành bán vì các loại nông sản này nếu để lâu ngoài ruộng sẽ dễ bị hư hỏng", ông Thanh - một người nông dân trồng dưa - nói. Năm nay, dù sản lượng thu hoạch đầu xuân với các loại nông sản trên ở địa bàn tỉnh Kon Tum không nhiều, nhưng do thương lái giảm thu mua, giá vẫn lao dốc".

Theo lý giải của thương lái và người dân, sức tiêu thụ hoa quả trong khu vực đã giảm mạnh vì gặp khó khăn khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bởi ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, cửa khẩu tạm đóng cửa, thương lái cũng ngừng thu mua.

Theo Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn, dự kiến hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Na Hình, Bình Nghi, Nà Nưa, Tân Thanh, Cốc Nam…. trước mắt sẽ đóng cửa tới ngày 8/2. Riêng tại cửa khẩu quốc tế chính như Hữu Nghị sẽ tam đóng cửa tới ngày 3/2, tùy theo diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục có thông báo cụ thể.

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) khuyến cáo, nếu dịch viêm phổi do virus Corona kéo dài, việc thông thương tại các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc bị hạn chế khiến lưu lượng hàng hóa thông qua các cửa khẩu sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí không thể thực hiện được. Do vậy, các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh nông sản cần lường trước tình huống để có giải pháp thay đổi phương thức giao hàng, chuyển hướng xuất khẩu, tiêu thụ trong nước hoặc đưa vào chế biến, trữ lạnh cho phù hợp.

Mai Trang
Cùng chuyên mục