Giá heo hơi hôm nay 30/3: Ổn định

30/03/2020 07:05 GMT+7
Giá heo hơi hôm nay 30/3 không có nhiều thay đổi so với phiên cuối tuần trước. Một vài địa phương tại miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ nhưng không đáng kể.
Giá heo hơi hôm nay 30/3: Ổn định - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay 30/3 ổn định ở cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc

Suốt trong tháng 3/2020, thị trường heo hơi tại miền Bắc vẫn cao nhất cả nước. Giá lợn hơi hôm nay tại nhiều địa phương vẫn ghi nhận ở mức đỉnh 85.000 đồng/kg. Các địa phương liên tục giữ mức đỉnh là Bắc Giang, Lào Cai và Yên Bái.

Quảng Ninh thấp hơn 1.000 đồng ở mức 84.000 đồng/kg. Các nơi khác giá heo hơi duy trì trên ngưỡng 80.000 đồng/kg, trung binh từ 81.000 - 83.000 đồng/kg.

Trong đó, giá phổ biến nhất là 82.000 đồng/kg được duy trì tại các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Ninh Bình,

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung-Tây Nguyên

Thị trường lợn hơi hôm nay tại miền Trung dao động trong khoảng 70.000 - 82.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Nam, Bình Thuận, Huế, Quảng Ngãi, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị có giá heo hơi ở mốc 80.000 đồng/kg.

Thấp nhất vùng hôm nay ghi nhận ở mức 70.000 đồng/kg là ở Ninh Thuận. Các nơi như Bình Định Đắk Lắk, giá heo hơi ở ngưỡng 75.000 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng hiện đang là nơi có giá heo hơi hôm nay tốt nhất khu vực, đạt 83.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam

Giá heo hơi miền Nam biến động nhiều nhất trong tuần qua. Giá heo hơi hôm nay khu vực này dao động từ 74.000 - 80.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai giá heo hơi xuất chuồng là 80.000 đồng/kg. Các địa phương khác thuộc miền Đông như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, TP HCM, Vũng Tàu giá heo hơi cũng đạt 80.000 đồng/kg.

Tại miền Tây, giá heo hơi trung bình đang được bà con bán ra tại chuồng nằm trong khoảng từ 74.000- 80.000 đồng/kg.

Riêng Đồng Tháp hiện đang là địa phương có giá heo hơi thấp nhất, đạt 74.000 đồng/kg trong khi Hậu Giang và Cà Mau đang có mức giá heo cao nhất 80.000 đồng/kg.

Theo Tổng cục Thống kê, trên cơ sở phân tích về số liệu cung - cầu, sản lượng ngành chăn nuôi heo, từ cuối quý 2 tới, giá thịt heo mới bắt đầu giảm được, và phải hết quý 3 mới giảm được xuống mức giá 60.000 đồng/kg heo hơi.

Hiện nay, do không cân đối được cung - cầu, nên việc giảm giá thịt heo khó có thể thực hiện được ngay. Tuy nhiên, có một tín hiệu vui là chỉ còn khoảng 1% số xã hết dịch chưa quá 30 ngày, nếu đến cuối tháng 3 không có ổ dịch phát sinh mới thì có thể coi là chấm dứt dịch tả heo châu Phi ở Việt Nam. Đây sẽ là thời điểm tái đàn tốt và sản lượng cả năm của cả ngành chăn nuôi có thể tăng 10%.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I của Tổng cục Thống cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,72% so với tháng 2, có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Chỉ số giá của nhóm thực phẩm tăng mạnh nhất, trong đó, thịt heo tăng rất mạnh.

A.Vũ
Cùng chuyên mục