Giá heo hơi hôm nay 17/1: Đã có tín hiệu tăng trở lại

17/01/2020 07:03 GMT+7
So với hôm qua, giá heo hơi hôm nay 17/1 đã tăng từ 2-3 giá, thậm chí có những địa phương tăng mạnh tới 5.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 17/1 tại miền Bắc: Dao động quanh mức 78.000 đồng - 88.000 đồng/kg

Thái Nguyên sau khi lên 81.000 đồng/kg trong ngày hôm qua thì hôm nay giá heo tại đây cũng bất ngờ giảm 3.000 đồng/kg, xuống 78.000 đồng/kg. Lào Cai hôm nay cũng giảm nhẹ 1 giá xuống còn 84.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Vĩnh Phúc tăng 3.000 đồng/kg lên 83.000 đồng/kg. Hà Nội tăng 1.000 đồng/kg, Ninh Bình tăng 2.000 đồng/kg cùng đạt 85.000 đồng/kg.

Các địa phương như Hà Nam, Tuyên Quang, Bắc Giang nhích lên mức 84.000 đồng/kg sau khi tăng nhẹ từ 1-2 giá trong ngày hôm nay.

Các khu vực còn lại, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng từ 82.000- 83.000 đồng/kg. Hưng Yên vẫn đang trên mức đỉnh giá 88.000 đồng/kg.

Giá heo hơi được thương lái hôm nay thu mua tại miền Bắc ở mức giá từ 78.000 đồng/kg - 88.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 17/1: Đã có tín hiệu tăng trở lại - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc có nơi chững nhưng có nơi tăng vài giá

Ngày 16/1, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong dịp Tết nguyên đán, TP cần khoảng hơn 22.000 tấn, trong khi nguồn cung trên địa bàn chỉ đáp ứng được khoảng 14.000 tấn, tức khoảng 60%.

Tuy nhiên, Hà Nội đã tính trước nhu cầu tiêu dùng và không phải nhập khẩu thịt heo ngoại, vì các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng giáp với Hà Nội đã cam kết hỗ trợ cho Hà Nội 43.000 tấn thịt heo trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH Biển Đông tại Nam Định cũng sẵn sàng cung ứng cho Hà Nội trong tháng Tết từ 5.000 – 10.000 tấn/ngày.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung: Nông dân muốn nhà nước hỗ trợ tái đàn

Tại các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa... giá heo hơi hôm nay 17/1 không có biến động lớn mà trung bình vẫn giữ ở mức khoảng từ 81.000 đồng đến 84.000 đồng/kg.

Kiến nghị với Bộ NNPTNT và chính quyền địa phương, nhiều hộ nông dân mới bị, thiệt hại trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua tại miền Trung đang rất muốn được Nhà nước tiếp sức, hỗ trợ vốn vay ưu đãi và con giống sạch bệnh để bà con có cơ hội tái đàn làm lại từ đầu.

"So với các vật nuôi khác, lợn dễ nuôi và quen thuộc, nhanh thu hồi vốn hơn cả nên bà con chúng tôi rất muốn nuôi lợn trở lại để có cơ hội trả nợ, có thu nhập và ổn định cuộc sống tại chính mảnh đất quê hương mình", bà Phạm Thị Ngọc ở Triệu Sơn (Thanh Hóa) nói.

Cùng tâm tư với bà Ngọc, ông Phạm Trung Lượng, nông dân ở Thanh Chương, (Nghệ An) cũng đang rất nóng lòng muốn nhà nước hỗ trợ cơ sở hạ tầng và quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung để ông và bà con ở địa phương phát triển chăn nuôi bền vững.

"Ở nông thôn bây giờ qua tuổi lao động không có công ty, doanh nghiệp nào thuê làm công nhân thì chỉ biết về với đồng ruộng cấy lúa, nuôi lợn. Bây giờ không làm những việc đó thì chúng tôi không biết làm gì để có thu nhập đảm bảo cuộc sống cho gia đình", ông Lượng cho hay.

Giá heo hơi hôm nay 17/1 tại miền Nam: Thấp nhất 78.000 đồng/kg

Ghi nhận tại một số tỉnh như Long An, Bến Tre, Đồng Nai..., giá heo hơi hôm nay 17/1/2020 thấp nhất ở mức 78.000 đồng, giá heo hơi cao nhất ở một số vùng của Đồng Nai đạt khoảng 85.000 đồng/kg.

Theo ông Phạm Thạnh, lái buôn tại Long Thành (Đồng Nai), hiện nguồn lợn tại các trang trại, công ty, doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở Đồng Nai vẫn khá dồi dào nên việc chọn mua heo thương phẩm của các thợ cũng thuận lợi.

"Hôm nay chúng tôi đang tập trung mua chủ yếu 2 loại hàng dễ tiêu thụ là heo nhỡ và heo thương phẩm", ông Thạnh khẳng định.

A.Vũ
Cùng chuyên mục