Facebook gỡ bỏ thông tin sai lệch về virus corona

01/02/2020 13:01 GMT+7
Facebook thông báo sẽ bắt đầu xóa bỏ các thông tin sai lệch về sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra khỏi các nền tảng mạng xã hội của mình.
Facebook cam kết loại bỏ thông tin sai lệch về virus corona - Ảnh 1.

Facebook thông báo sẽ bắt đầu xóa bỏ các thông tin sai lệch về sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra khỏi các nền tảng mạng xã hội của mình.

Trong một bài đăng trên blog mới đây, Trưởng bộ phận y tế của Facebook Kang Xing Jin cho biết công ty sẽ xóa nội dung với những thông tin sai lệch hoặc thuyết âm mưu đã bị các tổ chức y tế toàn cầu và cơ quan y tế địa phương đánh dấu có thể gây độc hại cho người dùng.

Ông Jin cho biết: "Việc xóa các thông tin sai lệch về virus corona bao gồm các khiếu nại liên quan đến phương pháp chữa bệnh giả hoặc phương pháp phòng ngừa như uống thuốc tẩy chữa được virus corona hoặc tuyên bố gây hoang mang dư luận". Ông Jin cũng cho biết thêm rằng nền tảng Instagram cũng sẽ chặn hoặc hạn chế hashtag, loại bỏ nội dung truyền bá thông tin sai lệch về virus corona.

Động thái này được Facebook đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với loại virus lây lan nhanh, đã lây nhiễm hơn 9,809 người ở Trung Quốc, giết chết 213 người.

Đây không phải là nền tảng công nghệ đầu tiên bắt tay vào hành động ngăn chặn tin giả về dịch bệnh, trước đó Google và Twitter cũng đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn để giảm thiểu các thông tin sai lệch về virus corona. Google đã tiến hành điều chỉnh thông tin hiển thị từ công cụ tìm kiếm bằng cách ưu tiên các nguồn tin chính thức như của WHO về virus trong kết quả tìm kiếm, trong khi nền tảng chia sẻ video Youtube đăng tải video về virus corona từ các nguồn tin tin cậy.

Trong khi đó, Twitter đã hiển thị lời nhắc trên đầu trang khi người dùng thực hiện tìm kiếm từ khóa về virus corona, khuyến khích người dùng tìm kiếm thông tin về sức khỏe từ các nguồn thông tin đã được xác minh.

Facebook đã nhận được nhiều phản hồi về cách thức xử lý các thông tin liên quan đến sức khỏe trong quá khứ. Gã khổng lồ mạng xã hội này đã bị chỉ trích vì không xóa bài đăng anti vắc–xin năm ngoái, thay vào đó lựa chọn cách hạ thấp nội dung như vậy trong bảng xếp hạng các nguồn cấp dữ liệu cho người dùng.

Động thái mới nhất của Facebook trong việc chống lại thông tin sai lệch được đưa ra khi công ty phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt về quy định trên toàn thế giới, một vấn đề ảnh hưởng nặng nề đến giá cổ phiếu của công ty. Facebook đã mất tới 50 tỷ USD giá trị thị trường trong tuần này, sau khi công ty báo cáo về sự gia tăng chi phí vào các bản cập nhật bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Facebook cho biết công ty sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ kiểm tra thực tế độc lập để hạn chế sự phát tán của các thông tin giả liên quan đến virus corona và thay vào đó hiển thị thông tin chính xác trên nền tảng mạng xã hội. Facebook cũng sẽ hiển thị các thông tin đáng tin cậy của người dùng và chia sẻ dữ liệu với các nhà nghiên cứu để giúp họ dự báo được sự lây lan của virus.

Ông Jin cho biết: "Không dễ dàng để Facebook có thể thực hiện được tất cả các bước này. Sẽ mất một khoảng thời gian để chúng tôi loại bỏ chúng ra khỏi các nền tảng của chúng tôi và đẩy mạnh các biện pháp thực thi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin cập nhật về các bước bổ sung mà chúng tôi đang phối hợp với các đối tác toàn cầu và khu vực khi tình hình dịch bệnh tiếp tục phát triển".

Thu Trà
Cùng chuyên mục