Đổ bộ xuống Buriram, U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á

Thứ hai, ngày 06/01/2020 14:40 PM (GMT+7)
Trưa nay 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức đặt chân đến thành phố Buriram để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra sau đó hai ngày.
Bình luận 0

Trước đó, hôm 1/1 khi lên đường sang xứ chùa Vàng, thầy trò ông Park đóng quân để tập luyện gần 1 tuần tại thủ đô Bangkok và có trận đấu giao hữu với U23 Bahrain (thua 1-2).

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá hai trận vòng bảng lần lượt gặp U23 UAE và U23 Jordan trên sân vận động Chang Arena ở thành phố Buriram.

img

U23 Việt Nam đến Buriram

Và đến khoảng 10h trưa nay 6/1, chuyến bay chở các thành viên của đội bóng cờ đỏ sao vàng đã hạ cánh xuống thành phố này.

Tất cả hành lý cồng kềnh của đội như vali, balo nặng đều được di chuyển bằng đường bộ từ đêm ngày 5/1 và các cầu thủ chỉ cần mang theo ba-lô đựng đồ cá nhân gọn nhẹ cho chuyến bay kéo dài chưa đầy 1 tiếng đồng hồ từ Bangkok tới Buriram.

Tại Buriram, thầy trò HLV Park Hang-seo được BTC địa phương đón tiếp chu đáo và nhiệt tình. Phòng ốc cũng đã được đội ngũ hậu cần của VFF chuẩn bị xong xuôi từ sớm, chìa khóa trao tay cho các cầu thủ nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Được biết, ngay trong chiều nay 6/1, các cầu thủ sẽ bước vào buổi tập đầu tiên ở Buriram, chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020, gặp đội tuyển U23 UAE.

Cũng trong hôm qua, ông Park đã gút danh sách chính thức 23 thành viên dự giải, Danh Trung và Trọng Đại là hai cái tên cuối cùng bị loại.

Nếu tái lập được chiến tích Á quân như hai năm trước ở Trung Quốc, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ sở hữu một suất đến Nhật Bản dự Thế vận Olympic Tokyo 2020.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem