Đi lạy Phật, tiện tay "chôm" đôi giày Tây ở chùa Vĩnh Nghiêm

Theo Người lao động Thứ tư, ngày 27/05/2020 15:42 PM (GMT+7)
Đi lạy Phật nhưng nam thanh niên thấy đôi giày trước chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm không ai coi nên đã mang xuống treo lên xe mình.
Bình luận 0

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đang thụ lý điều tra vụ trộm đôi giày xảy ra ở chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, tối 7/5, Thái Văn Tánh (SN SN 1992, quê Bình Dương) đi xe máy đến  chùa Vĩnh Nghiêm. Khi đi, Tánh mang đôi dép kẹp màu đen rồi đi thẳng lên chánh điện lạy Phật.

Đến khu vực chánh điện, Tánh thấy đôi giày Tây màu đen cao cổ không ai coi nên nảy sinh lòng tham. Tánh xỏ đôi giày đen xuống bãi xe bỏ vào túi ni lông treo lên xe máy rồi đi chân không lên lại chánh điện mang đôi dép của mình để rời khỏi chùa.

Tuy nhiên, người dân phát hiện báo công an đến đưa Tánh về trụ sở làm việc. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận 3 thông báo ai là chủ nhân đôi giày liên hệ Công an quận 3 (số 243, đường Cách mạng Tháng 8, quận 3) gặp cán bộ điều tra Hoàng Nghĩa Pháp để cung cấp thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem