Đài Loan từ chối nhập 25 tấn tiêu Việt Nam vì tồn dư thuốc trừ sâu

Thứ sáu, ngày 30/06/2017 11:00 AM (GMT+7)
25 tấn tiêu đen Việt Nam vừa bị Đài Loan từ chối cho nhập khẩu vì dư lượng thuốc trừ sâu quá cao.
Bình luận 0

img

Đài Loan vừa từ chối nhập 25 tấn tiêu đen từ Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Ngày 28.6, hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) dẫn thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (FDA) cho biết cơ quan này đã từ chối nhập khẩu một lô tiêu đen 25 tấn từ Việt Nam do phát hiện tồn dư thuốc trừ sâu lớn.

Lô hàng này được nhập vào Đài Loan trong tháng 5.2017 bởi Công ty Tomax Enterprise có trụ sở ở thành phố Đài Trung. Đây là một nhà phân phối gia vị có tiếng ở Đài Loan.

Tiêu là một trong 12 mặt hàng bị từ chối nhập khẩu vào thị trường Đài Loan trong cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm mới nhất của FDA về dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng hoặc chất tẩy trắng.

Ngoài tiêu đen từ Việt Nam, các mặt hàng bị từ chối khác bao gồm củ cải trắng từ Trung Quốc, cải bắp từ Hàn Quốc, măng tây từ Thái Lan, gạo lứt việt Nam, tôm hùm Brazil, mực đom đóm Nhật Bản.

Trường Văn (theo FocusTaiwan) (Nhịp cầu đầu tư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem