Đã có phương án phá dỡ tầng 18 tòa 8B Lê Trực?

Thứ tư, ngày 13/05/2020 06:51 AM (GMT+7)
Quận Ba Đình cho biết, Sở Xây dựng đã chấp thuận phương án tháo dỡ, phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên, trước mắt chỉ tháo thiết bị bên trong căn hộ chứ chưa phá hệ chịu lực của tòa nhà.
Bình luận 0

Chiều 12/5, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) thông tin báo chí về việc giải quyết các nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần may Lê Trực liên quan đến việc xử lý giai đoạn 2 công trình số 8B Lê Trực.

UBND quận Ba Đình cho biết, ngày 12/5, lãnh đạo quận này và một số phòng ban chuyên môn tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần may Lê Trực (chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực) về các nội dung kiến nghị.

Đối với ý kiến chủ đầu tư chưa biết hồ sơ phương án, giải pháp tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực, UBND quận Ba Đình giao phường Điện Biên cung cấp đầy đủ cho chủ đầu tư tòa nhà các văn bản liên quan.

Đã có phương án phá dỡ tầng 18 tòa 8B Lê Trực? - Ảnh 1.

Quận Ba Đình rào chắn tuyến đường phía trước tòa nhà 8B Lê Trực phục vụ công tác tháo dỡ tầng 18.

“UBND quận khẳng định phương án, giải pháp tháo dỡ, phá dỡ đã được Sở Xây dựng chấp thuận tại văn bản số 2966 (ngày 17/4) và quận phê duyệt Quyết định 930 ngày 23/4”, UBND quận Ba Đình thông tin.

Từ ngày 7/5, lực lượng cưỡng chế quận Ba Đình đã mở khóa cửa các căn hộ tại tầng 18 số 8B Lê Trực. Sau đó lực lượng cưỡng chế đã kiểm kê vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị bên trong căn hộ.

UBND quận Ba Đình cho biết, sau khi hoàn thành công tác tháo dỡ các vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị trong các căn hộ tại tầng 18, đơn vị thi công sẽ tiếp quản mặt bằng để tháo dỡ theo phương án đã được duyệt.

Trước mắt lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ các thiết bị trên tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực như vách kính mặt tiền, điện nước, nội thất… Do thiết kế công trình phức tạp nên việc tháo dỡ khung, cột, dầm tầng 18 sẽ được thực hiện sau.

Chủ đầu tư cho biết, về mặt kỹ thuật, công trình có hệ thống kết cấu dầm treo tại mái tầng 18 (tương tự kết cấu cầu treo) dài 17m, cao 1,8m, rộng 0,6m. Việc phá dỡ kết cấu tầng 18 nếu không gia cố cột 1.500mm, có móng từ tầng sỏi cuội lên thì không đảm bảo an toàn cho tòa nhà, thậm chí gây hậu quả rất lớn.

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư việc gia cố cột nêu trên là không thể thực hiện được. Bởi vì nhà thầu không thể đưa thiết bị máy khoan cao 25-30m vào bên trong tòa nhà để khoan lỗ cọc khoa nhồi xuyên qua 4 tầng hầm bê tông cốt thép, xuyên đài móng và khoan tiếp đến độ sâu tầng sỏi cuội (âm 53 đến 60m).


Quang Phong (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem