Cựu Tổng thống Mexico kêu gọi hợp pháp hóa cần sa để chống lại các băng đảng ma túy thế giới ngầm

22/10/2019 17:56 GMT+7
Cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox mới đây tuyên bố: “Hợp pháp hóa cần sa là cách tốt nhất để chống lại sự phát triển của các băng đảng bạo lực thống trị thế giới ngầm hiện nay”.

Thượng viện Mexico dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật hợp pháp hóa sử dụng cần sa vì mục đích giải trí, trong nỗ lực kiểm soát thị trường đen do các băng đảng bạo lực đang thống trị tại đất nước này.

Một dự thảo luật đã được Thượng viện Mexico đưa ra hôm Thứ Năm tuần trước liên quan đến việc trồng, sản xuất và buôn bán cần sa hợp pháp. Dự thảo luật dựa trên phán quyết của Tòa án tối cao Mexico hồi năm 2018, trong đó công nhận việc hợp pháp hóa cần sa là một cách tiếp cận mới trong cuộc chiến chống băng đảng tại Mexico.

Kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ hồi năm 2006, cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox là một trong những người ủng hộ hợp pháp hóa cần sa giải trí mạnh mẽ nhất. Hồi năm ngoái, ông này còn gia nhập hội đồng quản trị công ty sản xuất cần sa Khiron Life Science. Fox cũng viện dẫn Colombia và một số tiểu bang của Mỹ cho phép hợp pháp hóa cần sa như là một ví dụ điển hình về việc Chính phủ nới lỏng dự luật ma túy và kết quả khả quan mà nó mang lại. 

“Theo dõi trường hợp của Colombia, chúng ta thấy rằng bằng một cách tự nhiên, các hoạt động ngầm của băng đảng sẽ dần tự biến mất, vì nhu cầu thị trường không còn. Sẽ xuất hiện các tập đoàn được phép cung cấp công khai cần sa và ma túy nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho mục đích giải trí. Tình huống thị trường sẽ thay đổi” - ông Vicente Fox nhấn mạnh.

Cựu Tổng thống Mexico kêu gọi hợp pháp hóa cần sa để chống lại các băng đảng ma túy thế giới ngầm - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox

“Nếu bạn đến Seattle ngày nay, bạn sẽ thấy nhiều tụ tập băng đảng ngầm chuyên cung cấp ma túy khi xưa giờ đã trở thành các địa điểm bán ma túy hợp pháp. Thay vì hoạt động như tội phạm ma túy, họ giờ đây làm việc như một doanh nhân”.

Từ nhiều năm nay, Chính phủ Mexico đã phải đau đầu tìm giải pháp giải quyết tình trạng băng đảng bạo lực và ma túy hoành hành khắp đất nước này, nhưng có vẻ như đều không đi đến đâu. Vài ngày trước, cảnh sát Mexico vừa buộc phải trả tự do cho Ovidio Guzmán López, con trai trùm ma túy El Chapo sau khi bị băng đảng này uy hiếp tính mạng. Sự kiện này được xem như là dấu hiệu bất lực của Chính quyền Mexico trước các băng đảng ngầm. Từ sự việc này, Vicente Fox càng quyết liệt hơn trong việc kêu gọi hợp pháp hóa cần sa để làm giảm đi sức mạnh các băng đảng.

Fox nói thêm rằng điều quan trọng hơn trong một dự thảo luật chuyển đổi như vậy là lợi ích to lớn mang lại cho quốc gia. “Khi các băng đảng Mexico đang thu lời lớn từ buôn bán cần sa bất hợp pháp, Chính phủ Colombia và nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác lại hưởng lợi từ hợp pháp hóa cần sa.”

Vị cựu Tổng thống lập luận rằng việc cho phép buôn bán cần sa cũng giúp ngành y tế đưa ra khuôn khổ pháp lý và những hướng dẫn sử dụng để giảm tối đa rủi ro với sức khỏe con người. “Khi người dùng ma túy không mua nó từ chợ đen, họ có thể đến hiệu thuốc để được cung cấp các sản phẩm mình muốn kèm theo lời tư vấn đúng đắn từ bác sĩ, dược sĩ, những người hướng dẫn họ sử dụng một cách điều độ để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Việc chuyển từ sử dụng ma túy bất hợp pháp sang sử dụng ma túy hợp pháp sẽ làm thay đổi toàn bộ bức tranh thị trường hiện nay”.

Trái ngược với tư tưởng của Vicente Fox, nhiều nhà lập pháp phản đối dự thảo hợp pháp hóa cần sa tại Mexico vì lo ngại nó trở thành tiền lệ cửa ngõ cho các dòng ma túy nguy hiểm hơn, được sử dụng vào những mục đích khác ngoài giải trí.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục