dd/mm/yyyy

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ

Sáng nay 15/5, các đội CSGT đã bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ để tiến hành kiểm tra và xử lý. Đáng chú ý, CSGT có quyền dừng phương tiện mà không cần lái xe có lỗi ban đầu.


Sáng nay (15/5), các đội CSGT đã bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ để tiến hành kiểm tra và xử lý. Đáng chú ý, CSGT có quyền dừng phương tiện mà không cần lái xe có lỗi ban đầu.

CSGT ra quân kiểm soát các phương tiện đường bộ.

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ - Ảnh 1.

Sáng nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100 và Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép. Ðáng chú ý, CSGT được phép dừng xe mà không cần lái xe có lỗi ban đầu.

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ - Ảnh 2.

Trong thời gian tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, CSGT được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ, điều kiện đảm bảo an toàn giao thông và các lỗi khác mà không cần có dấu hiệu vi phạm. Mỗi Đội CSGT thuộc Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội thành lập một tổ chuyên đề, sử dụng đầy đủ trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân trọng tải xách tay, camera dạng bút… tập trung tuần tra, lập chốt kiểm soát trên các tuyến trọng điểm.

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ - Ảnh 3.

Ghi nhận vào sáng ngày 15/5, tại nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), Đội CSGT số 7 đã tổ chức kiểm tra các, rà soát các phương tiện lưu thông trên địa bàn để thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ - Ảnh 4.

Trong buổi sáng làm việc, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ - Ảnh 5.

Những hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn… sẽ bị xử lý nghiêm.

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ - Ảnh 6.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ cũng như người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng CSGT thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về việc đeo khẩu trang, găng tay và các dụng cụ bảo hộ khi kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ - Ảnh 7.

Lực lượng CSGT sẽ sử dụng các loại camera (gồm: gắn trên xe ô tô, mini, cầm tay) đã được cấp để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác, các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và các loại tội phạm khác làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật

CSGT Hà Nội bắt đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện đường bộ - Ảnh 8.

Đại úy Nguyễn Minh Đức - Phó đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, trong thời gian thực hiện kế hoạch 71, lực lượng cảnh sát giao thông có thể dừng xe bất kỳ phương tiện nào mà không cần phải xác minh lỗi vi phạm ban đầu như trước đây. “Thực hiện theo chỉ đạo mới, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện tổng ra soát các phương tiện có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như nồng độ cồn vượt mức, sử dụng ma túy trong khi lái xe…”, đại úy Nguyễn Minh Đức nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhập những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem theo ngày Xem

Ngọc Hải