Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung "Không có chuyện bù giá mua nước sông Đuống"

16/11/2019 07:21 GMT+7
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không bao giờ thành phố bù giá mua nước sông Đuống và không có lợi ích nhóm trong vụ nhà máy nước mặt sông Đuống.
Chủ tịch Hà Nội tuyên bố không bao giờ bù giá cho nước mặt sông Đuống và không có lợi ích nhóm - Ảnh 1.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trả lời câu hỏi về giá mua nước sạch sông Đuống - Ảnh: TTO

Chiều 15/11, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, sau khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND TP tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, đã trả lời báo chí về vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua: Chuyện TP Hà Nội quy định tạm tính giá nước sông Đuống tới 10.246 đồng và chuyện bù giá cho các đơn vị mua nước sông Đuống.

Cử tri Trần Ngọc Toán nêu vấn đề Nhà máy nước mặt sông Đuống tính giá thành sản phẩm cao, đề nghị thành phố minh bạch công tác quản lý, tránh gây nghi ngờ vì lợi ích nhóm mà "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi".

Giải đáp ý kiến trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, trước năm 2016 thành phố có 12 nhà máy nước, trong đó có nhà máy nước mặt sông Đà. Tổng công suất nước sạch các nhà máy đạt gần 700 nghìn mét khối một ngày đêm, đáp ứng 38% nhu cầu toàn thành phố. Hà Nội đã kêu gọi đầu tư, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng hệ thống cấp nước và các doanh nghiệp đã đề xuất dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Có bốn nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà máy sông Đuống, gồm một quỹ đầu tư của Oman, doanh nghiệp Aqua One, Nhà máy nước sạch số 2 (10%) và một đơn vị khác (5%).

Vừa qua quỹ đầu tư Oman đã bán lại cổ phần cho nhà đầu tư Thái Lan. Ông Chung cho rằng việc các quỹ đầu tư mua bán phần vốn của doanh nghiệp tại dự án, công trình "là bình thường, nên khuyến khích" và cũng cho thấy sự tin tưởng của doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội.

"Tôi khẳng định với cử tri, nhà máy nước mặt sông Đuống là nhà máy nước hiện đại nhất Việt Nam và Đông Nam Á", ông Chung nói. Theo ông, Aqua One là công ty từng làm nhà máy nước lớn nhất miền Nam tại Long An và "thành phố đã chọn những nhà đầu tư có năng lực để làm".

Trả lời câu hỏi về giá nước của nhà máy sông Đuống lại cao gấp đôi, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, về nguyên tắc, không chỉ nhà máy nước mặt sông Đuống, mà cả nhà máy nước mặt sông Hồng hay trên Ao Vua (Ba Vì), khi doanh nghiệp lập dự án, nhà nước đều đứng ra ký hợp đồng tiêu thụ nước.

Trước khi ký hợp đồng, Sở Tài chính cùng các ban ngành liên quan xây dựng báo cáo để TP xin ý kiến Bộ Tài chính. Thực tế giá nước mặt sông Đuống 10.246 đồng/m3 chỉ là giá tạm tính để phục vụ cho nhà đầu tư lập dự án. Sau này, khi dự án hoàn thành, sẽ có quyết toán công trình, khi đó sẽ ra giá thành cụ thể.

Khi nhà máy nước mặt sông Đuống hoàn thành giai đoạn 1, TP có giao Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội phân phối nước, trung bình 110.000-120.000m3/ngày đêm. Nước sông Đuống được Công ty Nước sạch Hà Nội mua với giá 7.700 đồng/m3, phân phối đến các hộ dân với giá trung bình khoảng 8.000 đồng/m3.

Giá này đã đảm bảo nguyên tắc giá mua không được cao hơn giá bán ra.

Về việc dự án nhà máy nước mặt sông Đuống vay tới 80% số tiền đầu tư tác động đến giá thành bán nước, ông Chung cho biết, doanh nghiệp vay vốn là chuyện bình thường và họ phải chấp nhận nếu có rủi ro. Tổng mức đầu tư doanh nghiệp đưa ra mới là dự toán, khi quyết toán công trình có thể sẽ thấp hơn, cũng có thể cao hơn, quyết toán xong mới cấu thành giá thành và thành phố mới ký chính thức. Còn thành phố "chắc chắn không bao giờ bù giá" nếu doanh nghiệp lỗ.

"Tôi khẳng định không ai có lợi ích nhóm ở đây cả, thành phố làm mọi cách, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực này giải quyết nước cấp bách cho người dân trong những năm vừa qua. Không phải là nhà máy nước mặt sông Đuống mà tất cả các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố, ở các lĩnh vực đều được coi trọng và đều được tạo mọi điều kiện", ông Chung nói.

Về nguyên tắc tính giá nước, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà tại cuộc họp báo hôm 12/11 cho hay, nguyên tắc tính giá của các nhà máy là giống nhau. Tuy nhiên, các nhà máy có công nghệ khác nhau, mức đầu tư khác nhau dẫn đến giá thành sản phẩm khác nhau.

Ông dẫn chứng năm 2009 Nhà máy nước sạch sông Đà có giá trị 1.555 tỷ đồng, còn Nhà máy nước mặt sông Đuống hiện nay có tổng đầu tư tới gần 5.000 tỷ đồng. Theo ông Hà, thành phố hiện chỉ quy định một mức giá bán nước sạch đến người sử dụng theo biểu giá ban hành năm 2013. Cụ thể là 5.973 đồng mỗi m3 đối với 10 m3 đầu tiên; từ trên 10 m3 đến 20 m3 là 7.052 đồng; trên 20 m3 đến 30 m3 là 8.669 đồng và trên 30 m3 là 15.929 đồng.

Về việc một số đơn vị bán lẻ nước sạch cho rằng giá bán buôn của Nhà máy nước mặt sông Đuống đang cao hơn giá bán lẻ, ông Hà cho biết, theo quy định bên bán và bên mua tự thoả thuận giá, nếu không thoả thuận được thì Sở Tài chính Hà Nội mới đứng ra hiệp thương. Vừa qua, Sở đã tổ chức hiệp thương trên nguyên tắc "giá bán buôn không được cao hơn giá bán lẻ". Trên cơ sở ý kiến của các bên, liên ngành đã xác định giá tạm tính là 7.700 đồng.

Ngày 27/12/2018, sau khi xác định giá bán buôn nước sạch sông Đuống cho các đơn vị bán lẻ nước sạch ở Hà Nội là 7.700 đồng/m3, Liên ngành TP Hà Nội đã có văn bản đề xuất UBND TP cấp bù giá cho các đơn vị trong năm 2019 với tổng số tiền gần 200 tỉ đồng.

Cụ thể, cấp bù cho Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội khi mua 80.000m3/ngày đêm với giá 7.700 đồng/m3 là hơn 118 tỉ đồng; cấp bù cho Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội là hơn 37 tỉ đồng khi mua với khối lượng 22.000m3/ngày đêm.

Đặc biệt, Liên ngành TP Hà Nội xác định trong thời gian chưa có giá chính thức, Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống được thanh toán bằng 86% giá tạm tính 10.246 đồng, tức được thanh toán hơn 8.800 đồng/m3. Vì vậy, Liên ngành TP cũng đề nghị cấp bù cho Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống hơn 1.100 đồng/m3.

Theo đó, Liên ngành đề nghị UBND TP cấp bù khoảng 43 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống khi đơn vị này bán buôn hơn 100.000m3/ngày đêm cho hai đơn vị nêu trên trong năm 2019.

An Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục