dd/mm/yyyy

Chống dịch Covid-19 ở Sơn La: Ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà

Từ ngày 16/4, cùng với sự phối hợp của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan Bưu điện tỉnh đã và đang tiến hành thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả với hình thức chi trả tiền mặt tại nhà cho 26.668 /31.377 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo an toàn cho nhân viên thực hiện công tác chi trả trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh, các cấp chính quyền địa phương, xây dựng, tuyên truyền và thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ với hình thức chi trả bằng tiền mặt tại nhà người hưởng,

Theo ghi nhận của phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang trại Việt có mặt tại một số điểm chi trả: Việc chi trả theo hình thức này đã có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhân viên Bưu điện và người được chi trả, trong đó đã làm tốt việc tuân thủ các quy định, đảm bảo về an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Sơn La: Ghi nhận sau ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 một lần - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hiền- Nhân viên Bưu điện TP Sơn La, cùng đối tượng hưởng thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định phòng chống dịch Covid-19 trước khi thực hiện công tác chi trả lương hưu tại nhà trên địa bàn bản Lầu- phường Chiềng Lề, TP Sơn La.

Sơn La: Ghi nhận sau ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 một lần - Ảnh 2.

Người được hưởng lương hưu tại Bản Noong Tọ, xã Chiềng Đen, TP Sơn La nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch trước khi giao tiếp với nhân viên chi trả và tuân thủ hướng dẫn về giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Huệ -Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh Sơn La, cho biết: "Việc chi trả này được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện. Đối với người hưởng hàng tháng nhận tiền mặt tại Bưu điện, để tránh tập trung đông người, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Sơn La đã phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai phục vụ việc lĩnh tiền lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng tại nhà người hưởng".

Sơn La: Ghi nhận sau ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 một lần - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Huệ -Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh Sơn La nói- "Theo Kế hoạch, lịch chi trả cụ thể bắt đầu từ ngày hôm nay (16/4), đến ngày 28/4. Sau đó chúng tôi thực hiện việc chi vét trong 10 ngày (từ 1-10/5). việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của 2 kì tháng 4,5/2020 sẽ phải hoàn thành và quyết toán với BHXH tỉnh trước ngày 31/5".

Sơn La: Ghi nhận sau ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 một lần - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Bôn - Đối tượng nhận lương hưu, sống tại số nhà 179, Bản Lầu, phường Chiềng Lề, TP Sơn La cho biết: "Tôi rất mừng từ khi được nhận thông tin sẽ lĩnh lương hưu tại nhà. Chúng tôi tuổi cao, lúc bình thường, việc đi lại cũng đã gặp nhiều khó khăn, giờ trong lúc chống dịch Covid-19 thế này, phải đi ra ngoài càng e ngại hơn. Hôm nay, được nhận 2 tháng lương liền, tôi vui lắm. Cảm ơn Chính phủ và các cán bộ Bưu điện rất nhiều".

 Cũng tại bản Lầu, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, Bà Tòng Thị Uôn, cho biết, gia đình bà có hai người hưởng lương hưu, tuổi đã cao, sức khỏe không tốt. Do đó, việc được nhận liền hai tháng lương hưu thể hiện sự nhanh nhạy trong việc chi trả cho người cao tuổi, trong bối cảnh không tập trung đông người, dịch có những diễn biến phức tạp.

Sơn La: Ghi nhận sau ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 một lần - Ảnh 5.

Bà Tòng Thị Uôn sống tại bản Lầu, phường Chiềng Lề, TP Sơn La nói : "Vợ chồng tôi rất vui khi được lĩnh 2 tháng lương cùng lúc tại nhà trong thời điểm chống dịch Covid-19. Tôi gửi lời cảm ơn các cơ quan đã giúp chúng tôi được lĩnh lương hưu tại nhà an toan và thuận lợi".

Khi được hỏi về những khó khăn trong thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp tại nhà, bà Huệ chia sẻ: "Tại thời điểm hiện nay, có tới 26.668/31.377 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh  (4.709/31.377 đối tượng còn lại sẽ tiến hành chi trả qua thẻ cá nhân) với tổng số tiền thụ hưởng hơn 258 tỷ đồng.  Đây là số lượng đối tượng và số tiền chi trả quá lớn, so với đội ngũ nhân viên bưu điện được phân công làm công tác chi trả lương hàng tháng tại các điểm của bưu điện trước đây. Nên chúng tôi đã huy động tất cả các cán bộ, nhân viên khối văn phòng như: Bộ phận nghiệp vụ, đội ngũ bưu tá, cán bộ trung tâm khai thác….cùng thực hiện công tác chi trả này".

Cũng theo bà Huệ, do số lượng người hưởng đông, địa bàn chi trả rộng, nhất là tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhà các đối tượng hưởng cách xa nhau, nên việc chi trả tiền tại nhà sẽ kéo dài hơn thời gian chi trả tại các điểm Bưu điện như trước đây. Đối với những địa bàn này, Bưu điện tỉnh sẽ sử dụng luôn đội ngũ nhân viên bưu tá và nhân viên chi trả đang sống và phụ trách tại đây.

Chia sẻ với phóng viên báo NTNN/Dân việt/TTV, chị Nguyễn Thị Hiền- cán bộ Bưu điện, cho biết:  "Công việc hàng ngày của tôi là làm việc tại phòng Kinh doanh, Bưu điện Thành phố. Trong đợt chi trả này, tôi và các anh chị em khối văn phòng được trưng tập làm nhiệm vụ đến tận nhà dân để thực hiện chi trả lương hưu và chế độ cho các đối tượng.  Tôi được phân công thực hiện chi trả  cho hơn 300 đối tượng ở 3 địa điểm: Tổ 2, Tổ 4, Bản Lầu thuộc địa bàn phường Chiềng Lề. Riêng ở bản Lầu tôi sẽ thực hiện chi trả cho 86 đối tượng. Khi mới được phân công, tôi cũng tương đối lo lắng. Sau đó, tôi đến địa bàn tìm hiểu trước đồng thời tìm hiểu danh sách, địa chỉ đối tượng được hưởng qua lịch sử làm việc trước đây của cán bộ phụ trách địa bàn, nên tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch riêng của cá nhân mình".

Sơn La: Ghi nhận sau ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 một lần - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên Bưu điện nói : "Chúng tôi rất vui và phấn khởi khi nhận được sự thông cảm và phối hợp của người hưởng chế độ, để công tác tổ chức chi trả ban đầu đạt được những thuận lợi, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, góp phần chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19".

Đến một điểm chi trả khác tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, chúng tôi gặp chị Quàng Thị Hương nhân viên của Bưu điện thành phố đang tiến hành đi chi trả tại Bản Noong Lọ, được chị cho  biết: "Nhận được phân công chi trả cho 155 đối tượng trên địa bàn xã Chiềng Đen, tôi cũng rất lo lắng.  Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chi trả lương hưu và các chính sách an sinh xã hội cùng với sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng, tôi  sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời cho người hưởng chế độ".

Sơn La: Ghi nhận sau ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 một lần - Ảnh 7.

"Đây là địa bàn tôi vẫn đang được phụ trách, nên việc đi lại tôi cũng đã quen và thông thuộc. Ở địa bàn xã, nhà các đối tượng ở rải rác, cách xa nhau. Đường đi lại khó khăn, lượng tiền mang theo gười không phải là ít… Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác chi trả lương hưu và các chính sách an sinh xã hội cùng với sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời cho người hưởng chế độ"- Chị Quàng Thị Hương nói.

Sơn La: Ghi nhận sau ngày đầu trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 một lần - Ảnh 8.

Chị Quàng Thị Hương, nhân viên Bưu điện thành phố Sơn La đang đi lên nhà đối tượng hưởng lương hưu tại Bản Noong Lọ, xã Chiềng Đen- là địa bàn chị đang đảm nhiệm phụ trách.

Được biết, đối với những người đang trong diện cách ly hoặc địa bàn cách ly, thì Bưu điện đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và cơ quan Bảo hiểm xã hội có phương án chi trả sau khi hết thời gian cách ly đảm bảo kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện của từng trường hợp cụ thể.

Để việc chi trả lương diễn ra an toàn, thuận lợi, trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp, các ngành trên cùng địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, đảm bảo an toàn cho người hưởng; thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm chi trả để người hưởng yên tâm và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tống Huyền