dd/mm/yyyy

Chiêm ngưỡng cây hoa lan tuyệt đẹp "có 1-0-2" ở xứ Tuyên

Từ đầu tháng 6 đến nay, mỗi ngày gia đình ông Bùi Văn Dũng, đón hàng trăm du khách đến thăm quan vườn hoa lan phi điệp tím được đánh giá là "có 1-0-2" ở Tuyên Quang.

Những cây lan phi điệp tím đã được ông Bùi Văn Dũng (ở xã Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang) trồng bằng cách ghép trên 8 thân cây nhãn cổ thụ có tuổi thọ 20 năm, hiện nở hoa rực rỡ tạo nên vẻ đẹp rất độc đáo.

Du khách thăm quan và chụp ảnh vườn hoa lan. Ảnh Quang Đán - TTXVN
Du khách thăm quan và chụp ảnh vườn hoa lan. Ảnh Quang Đán - TTXVN
Ông Bùi Văn Dũng giới thiệu với du khách về cây lan độc đáo của mình. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Ông Bùi Văn Dũng giới thiệu với du khách về cây lan độc đáo của mình. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Ông Bùi Văn Dũng chăm sóc hoa lan. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Ông Bùi Văn Dũng chăm sóc hoa lan. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Ông Bùi Văn Dũng (bên phải) giới thiệu với du khách về vườn hoa lan được đánh giá độc nhất vô nhị ở Tuyên Quang. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Ông Bùi Văn Dũng (bên phải) giới thiệu với du khách về vườn hoa lan được đánh giá độc nhất vô nhị ở Tuyên Quang. Ảnh: Quang Đán - TTXVN

XEM THÊM >> Kỹ thuật trồng và chăm sóc lan ghép gốc cây cho hoa to, thắm màu

Quang Đán