Chặn tài khoản gái bán dâm trên mạng xã hội

Vinh Hải Thứ ba, ngày 01/12/2015 16:43 PM (GMT+7)
Chiều 1.12, tại buổi họp giao ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Công an TP Hà Nội cho biết, thống kê chưa đầy đủ trên địa bàn Thủ đô có khoảng 2.000 gái bán dâm.
Bình luận 0

Số lượng gái mại dâm kể trên hoạt động ở các địa bàn công cộng và các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra hành chính 36.094 cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự mại dâm. Cơ quan Công an đã xử lý 1.595 cơ sở vi phạm, truy tố 54 vụ, 86 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1.572 tỷ đồng với hơn 5,6 tỷ đồng.

img

Hiện có 2.000 gái mại dâm đã có hồ sơ xử lý vi phạm trên địa bàn TP Hà Nội (ảnh Soha)

Thượng tá Lê Huy – Phó trưởng phòng CSHS, Công an Hà Nội cho biết: ''Hoạt động mại dâm, kích dục tại các cơ sở massage, tẩm quất cà phê vườn, cắt tóc, gội đầu trá hình tập trung nhiều ở các địa bàn giáp ranh, dọc theo tuyến giao thông ở một số quận huyện, các nhà nghỉ,  quán karaoke như: Cầu Giấy, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Quốc Oai".

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cho biết các thủ đoạn mua bán dâm có xu hướng phức tạp hơn. Cụ thể, thông qua các trang mạng xã hội như facebook, Zalo, các web sex nước ngoài, giá bán dâm và má mì đã quảng cáo. Sau đó trao đổi thông tin  mua bán dâm, địa điểm thực hiện hành vi vi phạm gây khó khăn cho công tác điều tra.

Mại dâm đồng tính cũng có điểm giao dịch tại các nơi công cộng như hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang, cơ sở mát xa trá hình tại Quận Hoàng Mai. Hà Nội cũng xuất hiện hình thức mua bán dâm theo tua du lịch dài ngài, trọn gói, mại dâm trong giới sinh viên.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã tập trung truy quét, phát hiện, đánh dấu, triệt phá: 234 ổ mại dâm, bắt dâm 1.109 đối tượng, xử lý hình sự 185 vụ, 208 đối tượng. Đồng thời, triệt phá 2 tụ điểm bán dâm công cộng tại phường Vạn Phúc và trước Cung văn hóa Việt Xô.

Thượng tá Lê Huy cho biết: "Số lượng 2.000 gái mại dâm kể trên được căn cứ trên hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Còn thực tế, nhiều gái mại dâm từ các nơi khác ra Hà Nội hoạt động, khó thống kê được số lượng chính xác. Để quản lý chặt chẽ hơn, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp để xây dựng phần mềm quản lý số lượng gái mại dâm".

Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cũng đã liên hệ các nhà mạng, các nhà cung cấp dịch vụ internet tiến hành chặn các tài khoản bán dâm sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Sau khi thực hiện việc này, số lượng gái mại dâm đăng tải công khai hình khỏa thân đã giảm bớt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem