dd/mm/yyyy

cây chơi tết

Tỷ phú cây chơi Tết ở xứ nhãn

Dù mới bước vài nghề cây chơi Tết được vài năm, song đến giờ anh Hoàng Văn, chủ nhà vườn Phú Quý ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã và đang sở hữu vườn cây Tết đồ sộ với hàng trăm cây bưởi, cam, đu đủ bonsai... thuộc hàng khủng có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/cây.


Chiêm ngưỡng những cây mai vàng "đại thụ" ở Vĩnh Long

Đến với làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) những ngày đầu Xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những “cụ” mai vàng đâm chồi, bung nụ vàng rực cả một vùng đón Xuân mới.


Mua sắm Tết : Người Sài Gòn mua cây lúa, cây ngô về đón năm mới

Năm nay, nhiều người dân Sài Gòn lựa chọn cây lúa, ngô để mua về chơi Tết là theo quan niệm, nhà nào đầu năm có những cây này sẽ chắc chắn không lo sợ đói, làm ăn vững chắc hơn.


Clip: Nấm linh chi bonsai độc lạ hút khách dịp Tết Nguyên Đán

Dịp Tết Mậu Tuất, rất nhiều người dân di chuyển qua chợ Tết Hàng Lược (Hoàn Kiếm - Hà Nội) không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của những chậu nấm linh chi bonsai.


Tết Mậu Tuất 2018: Xuất hiện nhiều trái cây độc đáo, lạ mắt

Hoa quả độc lạ như bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu vuông… đang được các thương lái tích cực thu gom để chuẩn bị cung cấp cho mùa Tết Mậu Tuất 2018.


Cây chơi Tết: Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia ở Hà Nội

Một nhà vườn ở Hoài Đức đã trưng bày cặp quýt lục bình cao 2,3m trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) khiến nhiều người tò mò, hỏi mua về chơi Tết.


Săn lùng những món đồ chơi Tết 2018 "độc" nhất thị trường

Thị trường cây cảnh, đồ chơi Tết Nguyên Đán 2018 đang "nóng" lên từng ngày. Nhiều món quà Tết độc lạ đã được khách đặt trước vì sợ "cháy hàng".


"Phát sốt" bonsai nho thân gỗ mini siêu độc chơi dịpTết

Dưới bàn tay của chủ vườn, những chậu bonsai nho thân gỗ đến từ Nam Mỹ với nhiều hình dáng uốn lượn, mềm mại trở thành thú chơi cây cảnh mới lạ Tết Nguyên Đán 2018.


Cây quất khổng lồ hình lộc bình giá chục triệu đón Tết 2018

Làm quất cảnh cũng được gần chục năm nhưng dịp Tết năm nay, Ông Nguyễn Trung Thành (Văn Giang, Hưng Yên) đã gò được một số cây quất dáng lọ lộc bình “khổng lồ”.