dd/mm/yyyy

“Cánh chim đầu đàn” của ngành giáo dục Lai Châu

Với tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học hàng năm đạt hơn 80%, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) được đánh giá là “cánh chim đầu đàn” của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu.

Đến thăm trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ bề thế của một ngôi trường mới. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được xây dựng khang trang, với tòa nhà 4 tầng dọc theo sân trường. Khuôn viên nhà trường rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Đây là đơn vị được đánh giá là "cánh chim đầu đàn" của ngành giáo dục Lai Châu.

“Cánh chim đầu đàn” của ngành giáo dục Lai Châu - Ảnh 1.

Nhiều năm nay, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) luôn đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

Thầy giáo Đặng Trần Hiệu – Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vui vẻ cho biết: "Ngôi trường này mới được xây dựng và bàn giao cho nhà trường từ tháng 10/2019. Trước đó, thầy trò nhà trường dạy và học tại ngôi trường cũ, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Ngôi trường cũ đứng chân trên địa bàn phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu). Chuyển đến ngôi trường mới (ở phường Đông Phong), thầy trò nhà trường ai nấy đều rất vui vẻ. Cơ sở vật chất trường lớp học nơi đây được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đây là một trong những động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường".

“Cánh chim đầu đàn” của ngành giáo dục Lai Châu - Ảnh 2.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đặt lên hàng đầu.

Theo thầy giáo Hiệu, thời gian qua, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, nhà trường đã tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh. Tuy nhiên, kết quả không được như mong muốn, vì những hạn chế của việc dạy và học trực tuyến. Gần 1 tháng nay, nhà trường mới tổ chức dạy học trở lại. Những ngày đầu đi học trở lại, học sinh còn có biểu hiện chệch choạc, quên kiến thức. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Đến nay, công tác dạy và học của thầy trò nhà trường đã đi vào nề nếp.

Để thực hiện tốt sứ mệnh của trường chuyên, nhà trường đặc biệt quan tâm tới khâu tuyển chọn giáo viên và học sinh. Nói như Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, có thầy giỏi thì mới có trò hay được. Nhận thức rõ điều này, nhà trường thường xuyên khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập nâng chuẩn. Đến thời điểm này, nhà trường có 100% giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Trong tổng số 45 giáo viên của nhà trường thì có tới 25 người có trình độ thạc sỹ. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. Nhiều giáo viên có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong môn học.

“Cánh chim đầu đàn” của ngành giáo dục Lai Châu - Ảnh 3.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn mới được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.

"Nhà trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, luôn tâm huyết, yêu nghề. Đầu vào học sinh của nhà trường cũng đảm bảo về chất lượng. Học sinh của nhà trường ngoan ngoãn, năng động, sáng tạo, tích cực trau dồi kiến thức, phấn đấu học tập tốt. Năm học 2019-2020, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 18 lớp, với các môn chuyên như: Ngữ văn, Toán, Hóa học, Vật lý, Tiếng Anh." – thầy giáo Hiệu cho hay.

Với mục tiêu bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường luôn chú trọng đầu tư về chuyên môn. Việc phát hiện, tìm kiếm và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về môn học được nhà trường đặt lên hàng đầu và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên đăng ký chỉ tiêu và chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Trên cơ sở đăng ký thi đua, giáo viên xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian bồi dưỡng học sinh giỏi hợp lý. Không dừng lại ở đó, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn còn chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ. Phân công giáo viên giỏi về chuyên môn, trách nhiệm với nghề phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi...

“Cánh chim đầu đàn” của ngành giáo dục Lai Châu - Ảnh 4.

Năm học 2019-2020, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) có 18 lớp với tổng số 513 học sinh.

Những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của thầy trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã được đền đáp xứng đáng. Nhà trường luôn là đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu về chất lượng dạy và học. Trong 5 năm gần đây, số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia của nhà trường luôn đứng trong tốp 50 trên cả nước. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học hằng năm của nhà trường luôn đạt hơn 80%.

"Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, nhà trường xác định cần chú trọng công tác tham mưu tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên và tuyển chọn học sinh ưu tú. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng học sinh giỏi Quốc gia" – Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhấn mạnh.


Thanh Ngân