dd/mm/yyyy

Cận cảnh loài chim từ thời khủng long, nguy hiểm nhất thế giới

Loài chim được cho là một nhánh của loài khủng long thời tiền sử, thường gọi là đà điểu đầu mèo. Thoạt nhìn rất hiền nhưng đây là loài chim nguy hiểm nhất thế giới. Chúng có mỏ và móng sắc nhọn có thể xuyên thủng lốp ô tô.


Loài chim đà điểu đầu mèo thoạt trông rất hiền lành nhưng sắn sàng tấn công khi lãnh thổ bị xâm nhập

Loài chim đà điều đầu mèo nặng gần 1 tạ, nhảy cao 1,5 m sống ở châu Úc và một số đảo lân cận. Mới nhìn ai cũng nghĩ đó là loài hiền từ thân mật. Tuy nhiên, khi nhìn xuống chân mọi người mới thấy khiếp vía. Mỗi ngón chân đều như những chiếc dao găm, dài thì từ 13-14 cm, ngắn thì cũng 4-5 cm. Chúng rất hung dữ. Khi ai xâm nhập vào lãnh địa của chúng thì nổi đóa và tấn công, đưa ra những cú đá trời giáng.

Loài chim đà điều đầu mèo nặng gần 1 tạ, nhảy cao 1,5 m sống ở châu Úc
Loài chim đà điều đầu mèo nặng gần 1 tạ, nhảy cao 1,5 m sống ở châu Úc
Móng chân sắc như dao
Móng chân sắc như dao
Mắt gườm gườm rất nóng tính tựa như khủng long
Mắt gườm gườm rất nóng tính tựa như khủng long
Khi tấn công, chúng thường tung cước về phía trước, từ dưới lên với lực rất mạnh
Khi tấn công, chúng thường tung cước về phía trước, từ dưới lên với lực rất mạnh
Vừa chạy vừa đá tốc độ 50 km/h khiến đối thủ chỉ có thương nặng và tử vong
Vừa chạy vừa đá tốc độ 50 km/h khiến đối thủ chỉ có thương nặng và tử vong
Mỏ chúng dài như lưỡi mác
Mỏ chúng dài như lưỡi mác
Được cho là một nhánh của khủng long thời tiền sử
Được cho là một nhánh của khủng long thời tiền sử
Được xếp vào loài chim nguy hiểm nhất thế giới
Được xếp vào loài chim nguy hiểm nhất thế giới
Đang trở nên hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng
Đang trở nên hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng
Theo The Sun