dd/mm/yyyy

Bát nháo thị trường nhà ở xã hội (bài cuối)

Cả nhân viên và đại diện sàn G6 đều có phản hồi sau các thông tin mà PV TrangTraiVietOnline đưa ra.

Người mua nhà mong nhận lại tiền đặt cọc

Là một trong số những người dân "tố" hành vi lừa đảo của sàn bất động sản G6 ra cơ quan công an, anh Đ.V.C cho biết, từ ngày anh trình báo sự việc ra cơ quan công an, đến nay anh C nhận được rất nhiều tin nhắn từ số điện thoại của anh Trần Quang Hoàng (người đã tư vấn, thu tiền mua nhà ở xã hội N07 cho anh C trước đó) với nội dung nhiều nội dung thách thức.

Cụ thể, theo anh C, Hoàng yêu cầu anh phải gỡ bỏ các bài mà Báo TrangTraiVietOnlie trước đó đã đăng tải và rút đơn khỏi cơ quan công an, Hoàng mới trả lại tiền.

Bát nháo thị trường nhà ở xã hội (bài 4): Nhân viên Cty BĐS G6 đe người mua nhà, Giám đốc doạ phóng viên - Ảnh 1.

Hoàng nhắn tin yêu cầu người mua nhà phải gỡ bỏ bài báo và rút đơn tố cáo.

Theo những thông tin Hoàng nhắn cho anh C, việc đặt cọc khi mua nhà bất động sản là việc rất bình thường.

"Anh lấy lại cọc thì anh lên công ty trả hết phiếu và hợp đồng cho sàn và sẽ hoàn lại tiền. Bao gồm cả việc anh phải gỡ bài (gỡ các bài báo mà Báo TrangTraiVietOnline đã phản ánh- PV) và rút đơn (đơn mà anh C gửi đến cơ quan công an- PV)…", nội dung tin nhắn mà Hoàng nhắn cho anh C.

Theo anh C, anh làm đơn trình báo đến cơ quan công an với mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi thu tiền của người nghèo tại các dự án nhà ở xã hội mà sàn bất động sản G6 đang rao bán để những người nghèo như anh tránh được mánh khoé  của sàn này.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói gì?

Mới đây, Khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký kết hợp tác chiến lược với đại diện sàn BĐS, trước những nội dung báo chí phản ánh việc sàn G6 thu tiền của người dân tại dự án nhà ở xã hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khuyến cáo sinh viên cảnh giác với sàn này.

Cụ thể, theo ông Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng truyền thông Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhà trường đã khuyến cáo với lớp trưởng các lớp để cảnh báo đến sinh viên cảnh giác với những nội dung mà Báo TrangTraiVietOnile phản ánh về hành vi của sàn G6 tại dự án nhà ở xã hội.

Cũng theo ông Nghĩa, dù ký hợp tác với sàn, nhưng hiện Khoa Bất động sản và kinh tế tài nguyên chưa cử đoàn sinh viên nào qua sàn để thực tập. "Khoa sẽ hỗ trợ cho sàn việc đào tạo. Việc tìm kiếm cho sinh viên thực tập rất khó, sàn này có đặt vấn đề cho sinh viên thực tập, khoa đồng ý, nhưng từ khi ký kết Khoa cũng chưa cử đoàn sinh viên nào sang đó thực tập…", ông Nghĩa nói.

Thành Nam