dd/mm/yyyy

Bảo hiểm xã hội tự nguyện Sơn La: Đồng tiền đầu tư được bảo đảm an toàn tuyệt đối

Trong 6 tháng cuối năm 2019, xã Bon Phặng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã khai thác, phát triển được thêm 108 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng số người tham gia BHXH tự nguyện của xã từ 6 người lên 114 người, đạt và vượt gần 200% chỉ tiêu được giao.

Đến xã nghèo Bon Phặng- là xã vùng II của huyện Thuận Châu. Điều đầu tiên tôi cảm nhận khi tới, đó là thái độ thân thiện, cởi mở của đội ngũ cán bộ cấp ủy- chính quyền xã nơi đây.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện Sơn La: Khi đồng tiền đầu tư được bảo đảm an toàn tuyệt đối. - Ảnh 1.

Ông Quàng Văn Minh- Chủ tịch UBND xã Bon Phặng, cho biết: "Trong số 108 người tham gia BHXH tự nguyện vào 6 tháng cuối năm 2019, tỷ lệ người tham gia trong diện nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ khá cao".

Làm việc với ông Quàng Văn Minh- Chủ tịch UBND xã Bon Phặng, ông cho biết : "Xã chúng tôi là xã nghèo của huyện. Hiện tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí mới của xã rất cao, chiếm gần 58%. Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi trăn trở nhất để tìm cách giúp người dân vượt qua cái nghèo và có thu nhập, ổn định được cuộc sống về lâu dài. Trong số 108 người tham gia BHXH tự nguyện vào 6 tháng cuối năm 2019, tỷ lệ người tham gia trong diện nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ khá cao (30-40%).

Giải đáp thắc mắc của tôi: Khi người dân trong diện nghèo, cuộc sống còn đang giật gấu vá vai thì làm thế nào để vận động họ dành tiền tham gia BHXH tự nguyện được?

Ông Minh nói: "Chúng tôi nhận thấy BHXH tự nguyện mang giá trị nhân văn rất cao, là hình thức đầu tư tài chính trung và dài hạn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, đây chính là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước dành cho người lao động với mục đích giúp đỡ người lao động tự do khi về già mà vẫn có thu nhập ổn định, hạn chế phụ thuộc vào con cái và người thân. Đồng thời, giảm gánh nặng cho xã hội. Chính vì thế, lãnh đạo xã chúng tôi đã họp bàn và coi đây cũng là một trong những giải pháp giúp dân ổn định cuộc sống về lâu dài. Nên cấp ủy, chính quyền chúng tôi đã vào cuộc".

Mặt khác, chính sách của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ người tham gia theo chuẩn hộ nghèo vùng nông thôn đã giúp người tham gia có thêm niềm tin và phần nào giúp họ giảm bớt phí đóng hàng tháng trong thời gian 10 năm (hỗ trợ 30% mức đóng đối với người tham gia BHXHTN thuộc hộ nghèo; hỗ trợ 25% mức đóng đối với người tham gia BHXHTN hộ cận nghèo; hỗ trợ 10% đối với các đối tượng khác) …".

Trong lúc trò chuyện, tôi được ông Minh chia sẻ thêm: "Việc đầu tiên mà cấp ủy, chính quyền xã Bon Phặng nghĩ đến là làm thế nào để thay đổi và nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn về lợi ích của BHXH tự nguyện đem lại. Và xã đã phối hợp với BHXH huyện Thuận Châu tập trung tìm phương pháp tuyên truyền hiệu quả nhất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện Sơn La: Khi đồng tiền đầu tư được bảo đảm an toàn tuyệt đối. - Ảnh 2.

Cán bộ BHXH huyện Thuận Châu phối hợp với cấp ủy- chính quyền xã Bon Phặng đến tận nhà dân phát tài liệu, tuyên truyền về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Đối tượng đầu tiên của công tác tuyên truyền chính là các công chức, viên chức, người lao động của Đảng ủy- UBND-HĐND và các tổ chức đoàn thể của xã. Sau đó là các đồng chí, bí thư chi bộ cơ sở, các đồng chí trưởng bản và các đồng chí đứng đầu tổ chức đoàn thể của tiểu khu, bản. Từ đó các tổ chức đoàn thể sẽ phối hợp triển khai tuyên truyền tới tận hội viên và người dân trong toàn địa bàn xã.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện Sơn La: Khi đồng tiền đầu tư được bảo đảm an toàn tuyệt đối. - Ảnh 3.

Anh Lường Văn Mai- cán bộ được phân công phụ trách công tác BHXH của xã nói: "Năm 2019 chỉ tiêu trên giao cho xã chúng tôi là khai thác và phát triển được 37 người tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả cuối năm chúng tôi đã phát triển được 108 người tham gia, đạt và vượt chỉ tiêu gần 200%".

Anh Lường Văn Mai - công chức LĐTB&XH của xã cho biết: "Từ đầu năm 2019 trở về trước, công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện không hiệu quả. Nhiều người dân trong xã chưa tin vào chính sách BHXH tự nguyện nên lúc đó ở xã mới chỉ có 6 người dân tham gia. Thời gian gần đây, chúng tôi đã phối hợp với BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Lồng ghép nội dung tuyên truyền BHXH tự nguyện vào các hội nghị giao ban, hội nghị tổng kết, sơ kết của các tổ chức Đảng- Chính quyền- Đoàn thể cấp xã, cấp tiểu khu, bản.

Ngày 20/8/2019, chúng tôi kết hợp với đơn vị BHXH huyện Thuận Châu tổ chức mở Hội nghị tuyên truyền và mời nhân dân đến nghe những quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả thật bất ngờ:  Với 65 đối tượng mà chúng tôi mời tham gia (là nhân dân, lao động tự do, công chức nghỉ hưu .. hiện đang sinh sống trên địa bàn), có tới 64 người có mặt. Điều đặc biệt hơn là tại Hội nghị tuyên truyền này, 64 người tham gia đã đăng ký mua BHXH tự nguyện cho 67 người và được BHXH huyện cấp sổ đăng ký ngay tại Hội nghị (có người mua cả cho vợ, con và người thân trong gia đình)".

Chia sẻ kinh nghiệm của người phụ trách công tác BHXH của xã, anh Mai thông tin thêm: "Bên cạnh việc được Cấp ủy- Chính quyền xã đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện, chúng tôi đã phối hợp với đơn vị BHXH huyện Thuận Châu chú trọng đến đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt sao cho dễ hiểu, gần dân, sát dân nhất để cho dân hiểu lợi ích và đồng tiền của họ khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, từ đó dân tin, dân tham gia và chính người dân trở thành những tuyên truyền viên tự nhiên và hiệu quả nhất…".

Kết thúc buổi làm việc với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Trang trại Việt, Ông Quàng Văn Minh nhấn mạnh: "Năm 2020 xã chúng tôi được trên giao khai thác, phát triển thêm 176 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi do vi rút Covid-19 gây ra, đã đặt ra thách thức mới cho công tác tuyên truyền, phát triển BHXH tự nguyện tại xã chúng tôi. Nhưng tôi tin rằng, với sự quan tâm, coi trọng công tác BHXH tự nguyện của cấp ủy- chính quyền xã chúng tôi và sự tin tưởng của người dân vào chính sách ưu việt khi tham gia BHXH tự nguyện, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành chỉ tiêu huyện giao".

Tống Huyền