dd/mm/yyyy

Bắc Hà bứt phá ngoạn mục

Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) là một trong những huyện nghèo 30a của Chính phủ, song trong các năm vừa qua, địa phương này đã đạt nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo trong năm 2018 đã có bước tiến đột phá khi giảm được trên 10% hộ nghèo từ 38% xuống còn 28%.

Lấy người uy tín trong cộng đồng làm chỗ dựa

Một trong những cách làm hay mà Bắc Hà triển khai trong thời gian vừa qua tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân đó là phát huy vai trò của người có uy tín với cộng đồng. Theo đó, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bắc Hà luôn xác định đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng là cầu nối giữa hệ thống chính trị với nhân dân và cũng là thành phần tích cực, gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bắc Hà bứt phá ngoạn mục - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam và đoàn công tác của Hội thăm mô hình nhân giống cây ăn quả quý ở huyện Bắc Hà (Lào Cai) cuối tháng 1.2019.

Ông Chấu Seo Sẻng - Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Hà cho hay: Để phát huy hiệu quả chính sách khai thác nội lực từ những người có uy tín trong cộng đồng, hằng năm, phòng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cấp nước sinh hoạt, sắp xếp khu dân cư…

"Để động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực, chúng tôi cũng đã hướng dẫn các xã tổ chức rà soát, bình chọn người có uy tín trong cộng đồng tiêu biểu để khen thưởng, tuyên dương. Qua đó, địa phương phát hiện nhiều tấm gương điển hình trên các mặt đời sống như tích cực tuyên truyền chấp hành pháp luật, chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, hăng hái lao động, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa..." - ông Sẻng nói.

Điển hình như cá nhân ông Sùng Seo Chư ở thôn Xà Ván - Sừ Mần Khang, xã Tả Văn Chư cũng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm. Nhận được sự tín nhiệm của người dân, ông Chư đã phối hợp với các đoàn thể trong thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Với kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ, ông Chư thường xuyên giúp đỡ các hộ còn khó khăn ở địa phương bằng hình thức cho vay vốn hoặc bán chịu phân bón không tính lãi; những hộ cần giúp đỡ về kỹ thuật chăn nuôi và trồng rừng cũng được ông Chư nhiệt tình giúp đỡ. Đến nay, cuộc sống của nhiều hộ trong thôn đã chuyển biến rõ rệt, có hộ thu trên 100 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, ông Chư còn cùng Ban công tác Mặt trận thôn hòa giải thành công hàng chục vụ việc mâu thuẫn, vướng mắc trong dân, không để phát sinh thành vụ việc lớn hoặc âm ỷ lâu ngày. "Giúp được bà con thoát nghèo, làm giàu tôi và mọi người vui lắm, mong rằng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn vì bà con và quê hương mình", ông Chư chia sẻ.

Ông Sẻng cho biết thêm, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn đoàn kết dân tộc trong các khu dân cư, thực hiện tốt các quy ước, hương ước. Không chỉ vậy, những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số còn là hạt nhân quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế nhờ việc xây dựng thành công các mô hình cụ thể. Đối với huyện Bắc Hà, điều đó thể hiện rất rõ khi tỷ lệ thoát nghèo giảm bình quân 8%/năm, năm 2018, toàn huyện có 1.335 hộ thoát nghèo.

Đột phá trong giảm nghèo

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lý Bình Minh - Bí thư Huyện ủy Bắc Hà cho rằng: Trong năm, toàn huyện đã huy động xã hội hóa trên 11,3 tỷ đồng. Nhân dân các xã hiến trên 81.000 m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động xây dựng NTM.

Bắc Hà bứt phá ngoạn mục - Ảnh 2.

Bắc Hà đang được biết đến là địa phương nhân giống thành công nhiều giống mận, đào quý ở khu vực miền núi phía Bắc.

Theo ông Minh, các xã đã hoàn thành thêm 91,6 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 592/569 nhà tiêu hợp vệ sinh; làm mới 1.428/2.200 hố rác; thành lập 14 mô hình Câu lạc bộ "Nhà sạch, vườn đẹp", lũy kế toàn huyện có 128 câu lạc bộ. Bên cạnh đó, huyện cũng duy trì 3 xã đạt chuẩn NTM, tổng số lượt tiêu chí hoàn thành của các xã là 216 tiêu chí, bình quân số tiêu chí hoàn thành đạt 10,8 tiêu chí/xã (tăng 0,7 tiêu chí so với 2017), công nhận thêm 3 thôn kiểu mẫu (lũy kế 6 thôn kiểu mẫu), 1 thôn NTM (lũy kế 5 thôn NTM). Năm 2018, số hộ nghèo trên địa bàn giảm 1.335 hộ so với năm 2017, tỷ lệ giảm nghèo 10,76% (đạt 194,03% kế hoạch tỉnh giao), tỷ lệ hộ nghèo còn lại chiếm 28,25%, GRDP bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng (tăng 11,67% so với cùng kỳ).

"Theo chúng tôi nhận định thì đây là một thành tích chưa từng có ở Lào Cai nói chung và Bắc Hà nói riêng, đây chính là động lực để cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới", ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, Bắc Hà có 20 xã, một thị trấn và đến nay huyện đã có 3 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM. "Điều mà Bắc Hà cảm thấy tâm đắc nhất đến thời điểm hiện tại là đời sống của người dân đã bắt đầu khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và thu nhập của người dân cũng tăng cao so với trước. Đến nay, huyện có nhiều mô hình nông nghiệp cho thu nhập cao như mô hình trồng mận tam hoa, dược liệu, quê..., trong đó nổi lên là mô hình trồng quế cho doanh thu từ 70 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm)...", ông Minh chia sẻ.

Mục tiêu của Bắc Hà trong năm 2019 là sẽ phấn đấu thêm 2 xã về đích NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 5 xã; củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu số tiêu chí đạt bình quân của một xã là 12,25 tiêu chí/xã; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn lại chiếm 20,25%...
Bài, ảnh: Hải Đăng