dd/mm/yyyy

500 người tham gia thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Nằm trong chuỗi các hoạt động Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022 với chủ đề “Hương cốm mùa Thu vàng”, mới đây huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã tổ chức thành công Hội thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thu hút du khách thập phương đến tham quan, giao lưu.

Tham gia Hội thi có 21 đội, với hơn 500 diễn viên không chuyên là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Theo đó, trong 4 đêm từ 13-16/9/2022, tại Sân khấu chợ đêm và Cung văn hóa các dân tộc huyện Bắc Hà, các đội đã trải qua 3 nội dung thi gồm: Nhảy dân vũ, khiêu vũ theo 1 trong 8 bài mẫu Ban tổ chức quy định; Nhảy dân vũ, khiêu vũ tự chọn; Trình diễn trang phục dân tộc các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Bắc Hà như: Mông, Dao, Tày, Nùng, Phù La, La Chí, Kinh...

500 người tham gia thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc miền cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 1.

Phần thi Trang phục truyền thống dân tộc Mông rực rỡ sắc màu của đội xã Tả Văn Chư. Ảnh: Xuân Cường

500 người tham gia thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc miền cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 2.

Biểu diễn trang phục dân tộc Phù Lá. Ảnh: Xuân Cường

Mỗi đoàn tham dự các phần thi đều biểu diễn các tiết mục đa dạng, phong phú về thể loại, được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng cho khán giả đến xem và được Ban Giám khảo đánh giá cao, như: Các tiết mục múa dân vũ khiêu vũ của đội xã Thải Giàng Phố, Bảo Nhai, công chức UBND huyện, xã Tả Củ Tỷ, Nậm Mòn... Phần trình diễn trang phục dân tộc của các đội; Nậm Khánh, Tả Văn Chư, Tả Củ Tỷ...

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đội xã Nậm Mòn; 2 giải nhì cho xã Bảo Nhai và Thải Giàng Phố; 3 giải 3 cho xã Tả Văn Chư, Tả Củ Tỷ và Đội khối các cơ quan huyện.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 3 giải chuyên đề, gồm; xã Hoàng Thu Phố đạt giải bài mẫu ấn tượng; Đội khối các cơ quan huyện đạt giải bài dự thi tự chọn và xã Tả Củ Tỷ đạt giải phần trình diễn trang phục dân tộc ấn tượng. Bên cạnh đó còn có 14 giải phong trào cho các đội tham gia Hội thi.

500 người tham gia thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc miền cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 3.

Biểu diễn trang phục người dân tộc Dao Tuyển ở Bắc Hà. Ảnh: Xuân Cường

500 người tham gia thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc miền cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 4.

Biểu diễn trang phục dân tộc Nùng Bắc Hà. Ảnh: Xuân Cường

500 người tham gia thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc miền cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 5.

Chị em người dân tộc Mông Bắc Hà tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Ảnh: Xuân Cường

500 người tham gia thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc miền cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 6.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao, các đội còn tham gia nhiều tiết mục nhảy sôi động, hiện đại. Ảnh: Xuân Cường

Hội thi diễn ra thành công đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách thập phương, đồng thời tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc được giao lưu, tìm hiểu tinh hoa văn hóa của các dân tộc ở khắp các xã trong huyện Bắc Hà, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cán bộ công nhân viên chức- người lao động, Hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

500 người tham gia thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc miền cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 7.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Hội thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc huyện Bắc Hà đã thu hút đông đảo khách du lịch và bà con nhân dân tới xem và cổ vũ. Ảnh: Xuân Cường

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022 là hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, giá trị văn hoá của các dân tộc, tạo ra sản phẩm du lịch nổi bật nhằm thu hút khách du lịch đến với cao nguyên trắng Bắc Hà.

Thông qua Lễ hội mùa thu năm 2022, huyện Bắc Hà dự kiến đón 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. 



Tráng Xuân Cường