58 thi thể chồng chất trong container và hành trình kinh hoàng đến Anh "đổi đời"

Đàm Anh (Theo Telegraph, Mirror) Chủ nhật, ngày 27/10/2019 03:55 AM (GMT+7)
58 người Trung Quốc chết ngạt trong container chở đầy cà chua khi nỗ lực nhập cư trái phép vào Anh đã từng khiến dư luận thế giới chấn động.
Bình luận 0

Việc phát hiện 39 thi thể ở thùng xe tải tại Anh gợi nhớ những ký ức bi thảm về những thảm kịch tương tự của người nhập cư trái phép. Họ phó mặc số phận, chấp nhận trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người để tìm đường tới “miền đất hứa”. Tuyến bài “Kinh hoàng những hành trình vượt biên” một lần nữa như lời nhắc nhở đau đớn về mối nguy hiểm do nạn buôn bán người gây ra.

Thảm kịch nơi “miền đất hứa”

Đêm 18/6/2000, cảnh sát Anh phát hiện 58 thi thể chồng chất lên nhau bên trong một container đóng kín tại cảng Dover, vùng Kent, miền Nam nước này. Hai người may mắn sống sót sau đó cũng ở trong tình trạng nguy kịch khi được tìm thấy.

img

Container chở cà chua, nơi tìm thấy 58 thi thể người Trung Quốc vào tháng 6/2000

Khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân tử vong vì suy hô hấp, nguyên nhân do ngạt khí. Chiếc quạt thông gió duy nhất của container không hề hoạt động, cắt đứt nguồn dưỡng khí cho 60 người bên trong.

Theo kết quả điều tra, 56 đàn ông và 4 phụ nữ đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hệ thống làm lạnh của chiếc xe bị tắt khiến nó không khác gì một “chiếc lò thiêu di động”, khi nhiệt độ ngoài trời lúc đó lên tới 32 độ C.

Các bằng chứng cho thấy họ đã “điên cuồng đập vào container” trong những phút cuối đời. Hai người sống sót là những người cuối cùng bước vào xe. Họ có thêm oxy khi những người khác chết đi và dừng hô hấp.

Hành trình “định mệnh”

Kết quả điều tra cho thấy những người này đã phải trải qua hành trình gian khổ kéo dài nhiều tuần trước khi bước lên chuyến đi định mệnh vào "miền đất hứa". Mỗi người trả cho một băng đảng tội phạm 20.000 bảng (gần 600 triệu đồng) để được đưa từ Trung Quốc sang Anh.

Hành trình của 60 người xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh, nơi họ lên chuyến bay tới Belgrade (thủ đô Nam Tư cũ). Nhóm người di chuyển hợp pháp bằng hộ chiếu Trung Quốc trên chặng đường này sau khi nhận được giấy phép xuất cảnh. Suốt chuyến đi, nhóm tội phạm buộc họ phải mặc quần đen và áo phông xám, đồng thời cấp mã số để họ không bị các băng đảng đối thủ bắt.

img

Lái xe Perry Wacker bị tuyên án 14 năm tù

Sau khi tới Belgrade, họ được đưa đến những ngôi nhà an toàn và cấp hộ chiếu đánh cắp từ các công dân châu Á. Từ thành phố này, họ tiếp tục di chuyển bằng ôtô theo những nhóm nhỏ để vượt biên vào Hungary.

Nhóm người di cư trốn trong thùng các xe van khi đi qua Áo để vào Pháp, sau đó bắt một chuyến tàu ở Pháp để đến Hà Lan, nơi họ được bàn giao cho nhánh châu Âu của mạng lưới buôn người tại thành phố Rotterdam.

Trước khi xe đi qua phà ở Zeebrugge (Bỉ), lỗ thông gió bị đóng lại để tránh bị các quan chức ở cảng phát hiện, vì vậy nguồn oxy đã bị chặn đứng khiến 58 người tử vong.

Trong phiên toà diễn ra vào tháng 4/2001, Perry Wacker, người đàn ông Hà Lan 33 tuổi cũng là lái xe container luôn nói rằng mình không biết những người Trung Quốc ở trên xe và rằng ông ta không đóng quạt thông gió. Wacker nói là mượn chiếc xe này của một người bạn để chở hàng kiếm tiền. Tuy nhiên theo điều tra, người này đã nhận tiền từ một nhóm tội phạm để giúp đưa lậu nhóm người Trung Quốc vào Anh.

Thẩm phán Alan Moses tuyên bố: “Anh đã không hề quan tâm đến số phận của những người nhập cư trong chiếc buồng tắt quạt thông gió đó. Khi quạt thông gió dừng, sự sống cũng chấm dứt”.

Perry Wacker bị tuyên án 14 năm tù với tội danh giết người. Ying Guo, phiên dịch viên tiếng Trung Quốc cũng chịu án 6 năm tù vì âm mưu đưa người trái phép vào Anh. Ngoài ra, một nhóm 7 người khác liên quan đến thảm kịch cũng bị tuyên án hình sự.

-------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Kinh hoàng những hành trình vượt biên vào 04h00 ngày 28/10/2019.

Hai chị em gái bị tung 140 bức ảnh khỏa thân lên mạng, ép bán dâm trong xe hơi

Hai chị em đã trải qua những ngày đau khổ khi bị đánh đập, cưỡng bức và phải tiếp hàng chục người đàn ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem